Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ca sĩ Minh Tuyết: Trở lại sân khấu Việt Nam sau 12 năm

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết cùng ê-kíp thực hiện live show Minh Tuyết in Vietnam (Kim Lợi Productions, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, Minh Vy) diễn ra vào ngày 18 và 19-12-2009 tại CLB Lan Anh. Sau 12 năm, Minh Tuyết mới hát lại tại nơi mà cô được sinh ra và lớn lên cùng với những người thân yêu nhất của mình.
PV: Cảm xúc của Minh Tuyết thế nào khi trở lại hát trên sân khấu Việt Nam?
12 năm qua, tôi không có dịp đứng hát trên sân khấu Việt Nam, đó là một sự thiệt thòi rất lớn của tôi so với người chị ruột của mình là ca sĩ Cẩm Ly. Nhưng bù lại, qua những băng đĩa của tôi tại hải ngoại được phát hành ở Việt Nam nên tôi cũng được khán giả trong nước yêu mến rất nhiều. Về nước một số lần, nhìn thấy sự nhộn nhịp và lớn mạnh của nền âm nhạc trong nước khiến tôi rất đỗi tự hào và dự tính sẽ thực hiện một đêm nhạc riêng cho mình tại quê hương. Gần đây nhất là sau khi xem live show của chị Cẩm Ly – Tự tình quê hương càng thôi thúc tôi thực hiện điều này. Khi đã có giấy phép và ngày giờ cụ thể để biểu diễn chương trình của mình, tôi vui mừng đến rơi nước mắt. Tôi đã tạm gác mọi công việc bên Mỹ lại để bay về Việt Nam tập luyện. Dù rất tự tin nhưng tôi vẫn không giấu được sự hồi hộp của mình. Sức khỏe tôi không được tốt lắm nhưng tôi sẽ rất giữ gìn để cống hiến cho khán giả hai đêm nhạc thật trọn vẹn.
Là một ca sĩ trẻ thuộc hàng ngôi sao tại hải ngoại, Minh Tuyết bảo rằng rất tự tin với live show đầu tiên của mình tổ chức tại quê nhà. Nhưng xem ra sự tự tin này vẫn còn gây thắc mắc vì sao Minh Tuyết “không dám” đứng một mình trên sân khấu mà phải có sự hỗ trợ của một “dàn sao” trong nước và hải ngoại. Hay vì nhà tổ chức muốn cầm chắc 100% đảm bảo doanh thu?
Dĩ nhiên, với bất kỳ ca sĩ thực hiện live show ở bất kỳ đâu cũng có mong muốn hàng đầu là khán giả đến xem thật đông. Đó cũng chính là thước đo hiệu ứng cho tên tuổi của người ca sĩ. Tôi không dám nói chỉ cần một cái tên của mình là có thể đảm bảo doanh thu 100% nhưng tôi tin mình vẫn đủ sức thu hút được khán giả. Với live show này, tôi muốn nó mang tính chất gia đình và bạn bè hơn. Có thể xem đây là hai đêm hội ngộ của tôi với gia đình, bạn bè và khán giả hơn là một live show riêng của Minh Tuyết. Chính vì thế, sự xuất hiện của những người thân, các ca sĩ bạn bè làm khách mời là một yếu tố không thể thiếu. Ngoài hai người chị ruột là Cẩm Ly và Hà Phương, còn có sự tham dự của 3 ca sĩ khách mời là anh Lam Trường, Đan Trường và Lương Tùng Quang. Mỗi khách mời sẽ xuất hiện đầy bất ngờ trong đêm diễn theo những cách khác nhau.
Lần này về biểu diễn ở Việt Nam, Minh Tuyết sẽ xuất hiện với trang phục như thế nào?
Tại hải ngoại, tôi hát cả nhạc trẻ lẫn dân ca và trang phục cũng tùy vào ca khúc, có khi là bộ đầm dài sang trọng, áo dài kín đáo, đằm thắm và cả những bộ trang phục gợi cảm. Tuy nhiên, trong live show sắp tới, tôi sẽ mặc trang phục phù hợp với văn hóa quê nhà và quy định của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Khán giả sẽ bắt gặp tôi đa dạng hóa trong phong cách quen thuộc của mình và sự biến hóa trang phục màu sắc được thiết kế riêng từ các nhãn hiệu thời trang mới nhất từ Mỹ.
Được biết lần trở về này, Minh Tuyết cũng đã nhận được rất nhiều lời mời hát tại các phòng trà, sân khấu từ Nam tới Bắc với mức cát-xê cao?
Nhưng tôi đã không nhận lời. Như đã nói, mục đích duy nhất của tôi trong lần trở về này chỉ là làm một live show kỷ niệm trên quê hương nên tôi chỉ dồn sức cho live show này. Những kế hoạch biểu diễn và phát hành băng đĩa ở quê nhà phải đợi đến sang năm. Thật sự, năm sau, tôi rất muốn thực hiện một số show diễn ở tỉnh để phục vụ những khán giả không có điều kiện lên tận Sài Gòn nghe tôi hát.
Xin cảm ơn Minh Tuyết!
SONG MINH
Năm 1993, Minh Tuyết và Cẩm Ly đoạt giải nhất trong cuộc thi song ca do Nhà hát Hòa Bình tổ chức. Từ đó, hai chị em trở thành cặp đôi ăn khách, được nhiều khán giả yêu thích với những bài hát trẻ trung, sôi động. Năm 1997, Minh Tuyết quyết định lên đường đi Mỹ du học và rồi ở lại đây để phát triển sự nghiệp ca hát. Năm 2002, Minh Tuyết ký hợp đồng độc quyền với Trung tâm Ca nhạc Thúy Nga với một loạt ca khúc đình đám như Đã không yêu thì thôi, Phút giây mình chia tay, Bến yêu xưa em vẫn chờ, Yêu một người sống bên một người… Từ đó đến nay, Minh Tuyết vẫn là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại với mức cát-xê rất cao.
 

Bình luận (0)