Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ca sĩ trẻ mạnh dạn khẳng định hướng đi âm nhạc

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Gần 1 năm im tiếng, ngôi sao THTH 2007 Võ Hạ Trâm ra mắt album đầu tay, đánh dấu hướng đi của mình trong thị trường nhạc Việt. Nhiều ca sĩ trẻ cũng bắt đầu tăng tốc, khao khát ấn định phong cách trong lòng giới mộ điệu.

Phải mất 1 năm chuẩn bị, Hạ Trâm mới trình làng album đầu tay của mình. Ảnh: H.T.

Dù có lợi thế được khán giả ủng hộ suốt cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2007, Hạ Trâm đợi đến gần 1 năm mới ra mắt album đầu tay của mình. Cô giải thích: “Ngoài lý do thi tốt nghiệp, tôi chọn cho mình cách đi chậm mà chắc. Thời gian đó đủ để tôi đầu tư thực hiện ở mức hoàn chỉnh có thể và tin tưởng album riêng của mình có chất, không lẫn với bất cứ CD nào có trên thị trường”.

Tiêu đề đơn giản, một chữ “Hát” của album đầu tay cho thấy Võ Hạ Trâm vẫn quyết theo nghiệp ca hát. 9 ca khúc được chọn đa dạng về thể loại, nhưng nổi bật nhất vẫn là dòng nhạc pop ballad mà cô từng ghi dấu trong lòng khán giả. Đêm mưaChờ là hai ca khúc thuộc thể loại trữ tình mà Hạ Trâm tin tưởng sẽ nhận được phản ứng tốt. Sự kiên định theo đuổi đó cho thấy khả năng định hướng khá tốt cho bản thân của cô ca sĩ trẻ bởi có người phải loay hoay một thời gian dài mới nhận ra đâu là lợi thế của mình.

Tương tự là trường hợp của 2 ca sĩ trẻ Thu Thủy và Từ Minh Hy. Sự thay đổi ngoại hình bên ngoài hay nội dung của các bài hát không ảnh hưởng đến thể loại RnB mà cô ca sĩ có biệt danh “Candy” yêu thích. Thu Thủy nói về tạo hình gợi cảm của mình trong album thứ 3 vừa phát hành: “Chọn tên Candy 180 độ cho CD mới, tôi muốn giới thiệu đến fan một cô ca sĩ trưởng thành, chín chắn hơn trong sự nghiệp. Nhưng đó chỉ là mặt hình ảnh, còn về âm nhạc thì tôi vẫn theo đuổi thể loại RnB, bởi nó trẻ trung, sôi động như tính cách của mình”.

Cá tính hơn, Từ Minh Hy chọn hình ảnh hoa hồng… có gai cho mình. Sự gai góc thể hiện trong cách gọi phần nào nói lên đam mê rock cháy bỏng, có vẻ trái ngược với nét nữ tính khi nhìn cô bên ngoài. Minh Hy cho biết, trước khi gia nhập công ty Music Box thì cô chỉ thích và chơi mỗi thể loại nhạc dữ dội này. “Điều khiến tôi an tâm phát triển nghề nghiệp là bà bầu Thanh Thảo hiểu rõ cá tính của tôi. Nên, ngoài việc hướng tôi hát nhiều thể loại, công ty cũng khuyến khích tôi phát triển đam mê rock, bởi khi đó tôi mới thực sự là mình”, cô nói.

Liveshow của Từ Minh Hy tại làng Đại học Thủ Đức, TP HCM thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên. Ảnh: Andy Thảo Blog.

Khả năng sáng tác của Từ Minh Hy cũng được Music Box khai thác triệt để. Ca sĩ Thanh Thảo, giám đốc công ty, chia sẻ: “Cái hay của Minh Hy là khả năng toàn diện ở giọng hát, vũ đạo và cả sáng tác. Có những bài hát dù không thật hoàn hảo nhưng chỉ cần đọc lời trên văn bản, tôi đã ưng ý cho thu đĩa bởi nó chứa đựng đầy đủ cá tính và cảm xúc của cô”. Cùng album mới Hoa hồng có gai gồm 3 ca khúc tự sáng tác, liveshow phục vụ giới học sinh sinh viên của Từ Minh Hy cũng được tổ chức tại 3 địa điểm Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ nhằm đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với người yêu nhạc.

Hướng đi singer – song writer (ca sĩ tự viết nhạc và trình diễn) là cách mà nhiều ca sĩ trẻ hiện nay chọn để khẳng định mình. Liveshow Bài hát Việt tháng 11 giới thiệu ca khúc Đêm đom đóm của Đại Nhân, một gương mặt mới trong làng nhạc TP HCM. Anh bày tỏ cảm giác vui mừng khi sáng tác đầu tay nhận được nhiều tình cảm của khán giả, đặc biệt là được Hội đồng nghệ thuật chọn tham gia biểu diễn.

Nói về khuynh hướng sáng tác của mình, Đại Nhân cho biết: “Tôi muốn mang đến thứ âm nhạc dễ nghe nhưng sạch sẽ và có chất lượng. Nó thể hiện qua nội dung nhẹ nhàng, trong sáng phù hợp với giới trẻ cùng với sự trau chuốt về mặt ca từ”.

Đại Nhân (trái) và Wanbi Tuấn Anh muốn khẳng định khả năng tự sáng tác và thể hiện ca khúc. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Album đầu tay với nhiều ca khúc tự sáng tác được ấp ủ và thực hiện cẩn thận là cách giúp chủ nhân phân biệt mình với muôn vàn ca sĩ trẻ hiện nay. Không muốn đánh dấu một gương mặt quen thuộc với khán giả trong vai trò người mẫu ảnh, quảng cáo, ngay từ album đầu tay, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh mạnh dạn giới thiệu 5 sáng tác của mình, chiếm hơn nửa tổng số ca khúc. Cho em, Chuyện tình gió, Lời yêu, Ngày nắng bên trời… là những cảm xúc thật từ đời sống của bản thân hay câu chuyện xung quanh mình. Một cách thẳng thắn, Wanbi Tuấn Anh cho biết, anh mong muốn mọi người nhìn nhận anh ở khía cạnh ca sĩ có thực lực chứ không chỉ chú trọng vẻ bên ngoài.

Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu sẽ dễ dàng rơi vào quên lãng nếu một ca sĩ không có thực lực để duy trì sự quan tâm của khán giả. Thực lực đó được NSƯT Tạ Minh Tâm nhìn nhận ở khía cạnh, bất cứ người làm nghề nào cũng cần được đào tạo bài bản, có kiến thức nền vững chắc để dựa theo đó mà phát triển khả năng của mình. “Kỹ thuật tốt sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc nắm bắt cảm xúc và thể hiện bài hát”, anh nói.

Nhiêu Huy (Theo VNE)

Bình luận (0)