Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Các doanh nghiệp Pháp muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Frédréic Sanchez tại cuộc họp báo.

Đó là lời khẳng định tại cuộc họp báo chiều 10-6 của ông Frédréic Sanchez, trưởng phái đoàn 27 chủ doanh nghiệp Pháp tới Việt Nam từ ngày 8 đến 12 – 6 để xúc tiến đầu tư tại Việt Nam.

Ông Frédréic Sanchez cũng là Chủ tịch Hội đồng Chủ doanh nghiệp Pháp – Việt của MEDEF International cho biết, chuyến thăm Việt Nam của đoàn doanh nhân Pháp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay nhằm tái khẳng định mối quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Pháp đối với Việt Nam và cho thấy Pháp muốn phát triển sâu hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, trong đó có hợp tác kinh tế với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng và môi trường.

Về mối quan hệ hợp tác giữa MEDEF International và Việt Nam, ông nói: “Tiếp theo chuyến thăm trước của phái đoàn vào tháng 6 – 2007, sau đó là vào ngày 22 trong khuôn khổ Diễn đàn ASEAN do MEDEF International phối hợp với các tham tán ngoại thương của Pháp tổ chức, chuyến thăm lần này một lần nữa khẳng định quyết tâm thành lập mối quan hệ đối với tác vững mạnh và lâu dài của chúng tôi đối với Việt Nam. Phái đoàn lần này là một minh chứng nữa cho mối quan hệ truyền thống mà MEDEF International đã tạo dựng với Việt Nam trong khuôn khổ Hội đồng Chủ doanh nghiệp Pháp – Việt”.

Tuy nhiên, theo ông Frédréic Sanchez, tuy Việt Nam bị tác động không lớn của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng điều này đã ảnh hưởng phần nào đến mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên. Ông đưa ra một thí dụ cụ thể: suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay khiến cho tiến độ cổ phần hóa của các doanh nghiệp buộc phải chậm lại trong đó có Công ty thông tin di động MobiFone và do vậy cũng làm ảnh hưởng tói sự tham gia của doanh nghiệp France Telecom vào quá trình cổ phần hóa MobiFone.

Hiện nay có 250 doanh nghiệp Pháp đang đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn lên tới 2 tỷ USD.

Đại sứ Hervé Bolot

Các doanh nghiệp Pháp đầu tư tại Việt Nam hiện nay chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp, cở sở hạ tầng, năng lượng, tài chính và môi trường. Họ muốn Việt Nam đẩy nhanh tiến trình đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

Cũng tại cuộc họp báo, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Hervé Bolot cho biết ngay từ cuối năm 1980, Pháp đã luôn sát cạnh bên cạnh Việt Nam và mong muốn được đầu tư và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

                            Đại sứ Hervé Bolot.
 

Đại sứ cho biết, tại Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam vào tháng 12 – 2008, Pháp là một trong số ít các nhà đầu tư song phương đã cam kết tăng vốn viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam trong năm 2009. Khi đó, Pháp đã cam kết viện trợ 280 triệu USD và gần đây Pháp đã cam kết viện trợ thêm 100 triệu USD nữa cho Việt Nam trong năm 2009. Khoản tiền tăng thêm này chủ yếu để  trang trải chi phí gia tăng trong quá trình triển khai dự án tuyến xe điện ngầm (Metro) ở Hà Nội và đầu tư cho dự án chế tạo và phóng vệ tinh quan sát trái đất của Việt Nam nhằm phục vụ dự báo thời tiết và phòng chống bão lụt.

MEDEF – Phong trào Doanh nghiệp Pháp – là mạng lưới chủ doanh nghiệp đầu tiên của Pháp, quy tụ hơn 750.000 doanh nghiệp lớn nhỏ trong tất cả các lĩnh vực.
MEDEF International đồng hành cùng doanh nghiệp Pháp trong quá trình phát triển quy mô hoạt động ra quốc tế bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp liên lạc ở cấp cao nhất để tăng cường các mối quan hệ kinh tế sẵn có và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và tạo mối quan hệ đối tác với các thị trường mới.
Theo kế hoạch, trong chuyến sang Việt Nam lần này, phái đoàn MEDEF International gặp các nhà chức trách của Việt Nam để tìm hiểu về sự phát triển và triển vọng kinh tế của Việt Nam, sau đó hội đàm với nhiều bộ trưởng, làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau đó lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương và có buổi làm việc với chủ tịch ủy ban nhân dân của hai thành phố này.
TRƯỜNG SƠN (nhân dân)

 

Bình luận (0)