Trước thềm kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV, sáng 8-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM Đơn vị số 7 gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM và bà Trịnh Thị Ngọc Thúy – Phó Chánh án TAND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri Q.Thủ Đức.

Cử tri Q.Thủ Đức bày tỏ ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri
Tại buổi tiếp xúc này, vấn đề khiến nhiều cử tri bức xúc nhất là công tác đền bù giải tỏa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Đại diện cho 242 hộ dân thuộc dự án Khu dân cư Sông Đà, cử tri Hoàng Tâm Sương (P.Hiệp Bình Chánh) – bức xúc, mọi người mua đất của dự án đều đã nộp đủ tiền, Phòng Tài nguyên – Môi trường Q.Thủ Đức cũng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Tuy nhiên chủ đầu tư lại lấy giấy này “cắm” ngân hàng suốt 18 năm qua mà không thấy đơn vị nào có trách nhiệm can thiệp. Đề nghị đoàn ĐBQH, UBND TP.HCM xem xét giải quyết thỏa đáng cho người dân được an cư lạc nghiệp…
Cử tri Trần Thị Xuyến (P.11, Q.3) cũng cho biết, khu đất của bà nằm trong Khu dân cư Sông Đà sau khi được chuyển nhượng suốt 15 năm qua. Thời gian gần đây có người xưng là cũng có chủ quyền trên khu đất này, đồng thời uy hiếp gia đình bà. Đề nghị đoàn ĐBQH có sự can thiệp để làm rõ thực trạng này.
Cử tri Phạm Thị Trần Hoa (KP.4, P.Tam Bình) thì đề nghị đoàn ĐBQH, lãnh đạo UBND TP.HCM vào cuộc thanh tra lại dự án vành đai giải tỏa nút giao thông Gò Dưa.
Bà Hoa cho hay, dù diện tích đất của bà và nhiều hộ dân lân cận có giấy tờ đầy đủ nhưng giải tỏa bất hợp lý, nhiều lần bà đề nghị UBND Q.Thủ Đức thanh tra lại nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Thậm chí mỗi lần kiện cáo, gia đình bà đều bị khủng bố, đe dọa.
Cử tri Nguyễn Thị Gái (KP.7, P.Linh Đông) đề cập đến những bất cập trong Dự án đường vành đai 2 khi giá bồi thường giải tỏa so với giá thị trường không hợp lý. “Lấy đất của chúng tôi làm dự án, đưa chúng tôi đi tái định cư mà kêu chúng tôi phải vay vốn ngân hàng thì không hợp lý chút nào”, bà Gái bức xúc.
Cử tri Trần Quốc Thảo (KP.6, P.Linh Trung) cho hay, người dân tại KP.6 sinh sống tại đây nhiều năm qua, đóng góp các khoản cho P.Linh Trung nhưng khi yêu cầu được cấp chủ quyền đất thì lại nhận được câu trả lời là đất quy hoạch.
Ngoài vấn đề liên quan đến đất đai, nhiều cử tri còn khốn khổ về tình trạng ô nhiễm môi trường. Cử tri Nguyễn Hữu Thọ (P.Bình Thọ) – bức xúc về vấn nạn ô nhiễm môi trường tại Nhà máy bê tông MeKong nằm lẫn trong khu dân cư. Ông cho hay, suốt 4 năm qua dù người dân tại đây đã gửi đơn, nhiều lần làm việc nhưng đến nay vẫn không triệt để.
“Cuối năm 2018, nhà máy đã từng cam kết di dời nhưng hiện tại vẫn đang sản xuất. Người dân thì hàng ngày vẫn phải chịu cảnh ồn ào, bụi, rung lắc. Đề nghị ĐBQH có sự can thiệp để nhà máy di dời nơi khác, trả lại sự thanh bình cho người dân”, ông Thọ nói.
Nêu quan điểm về Luật Giáo dục sửa đổi, cử tri Trần Bình Trung (P.Trường Thọ) cho hay, đã là sửa đổi thì phải sửa đổi cho “chín” chứ đừng nên sửa đi đổi lại. Đồng thời cần chấn chỉnh tình trạng chạy điểm.
Trao đổi trước những thắc mắc của cử tri, ông Khuê thừa nhận các thắc mắc này đa phần đều được đặt ra ở các kỳ họp trước. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Q.Thủ Đức, đoàn ĐBQH TP đã kiến nghị UBND Q.Thủ Đức có buổi gặp gỡ đối thoại với cử tri để tháo gỡ những căng thẳng không cần thiết.
“UBND Q.Thủ Đức cần tiếp tục lắng nghe, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại đất đai, chiếm dụng trong các dự án như tại Khu dân cư Sông Đà”, ông Khuê nhấn mạnh.
Về vấn đề ô nhiễm môi trường, ông Khuê cho hay sẽ tiếp thu báo cáo lại UBND TP.HCM. Thời gian qua, đoàn đại biểu TP.HCM khá sát sao việc bảo vệ môi trường ở các khu chế xuất, khu công nghiệp. Đã kiến nghị Bộ Công thương xem xét lại chế tài với những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm về môi trường.
Đặc biệt, đối với công tác tiếp dân, ông Khuê khẳng định: “Đoàn ĐBQH TP không hề tránh né tiếp công dân. Cử tri cần gặp cứ điện thoại đến vì tất cả đều công khai ở mặt trận Tổ quốc. Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ sàng lọc để đề xuất lên UBND TP hoặc Quốc hội”.
Đỗ Lan

Bình luận (0)