Sự kiện giáo dụcTin tức

Các khoản thu thỏa thuận trong trường học: Bình ổn là chính

Tạp Chí Giáo Dục

Năm nay các khoản thu thỏa thuận chỉ tăng nhẹ để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh

Năm học 2013-2014, TP.HCM áp dụng khung học phí mới. Theo đó, để giảm bớt áp lực cho phụ huynh, đối với các khoản thu thỏa thuận như tiền ăn, tiền buổi 2, tiền phục vụ bán trú, hầu hết các trường học đều có quan điểm: Bình ổn là chính…
Tăng nhiều sợ ảnh hưởng đến phụ huynh
Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp cho biết: “Sau khi tập hợp ý kiến của các trường về khoản thu thỏa thuận, Phòng GD-ĐT đã trình lên UBND quận phê duyệt. Về cơ bản các khoản thu thỏa thuận như tiền ăn, tiền phục vụ bán trú, buổi 2, vệ sinh phí… tăng không đáng kể so với năm ngoái. Bởi, năm nay học phí đã tăng, nếu các khoản này mà tăng nữa thì sẽ ảnh hưởng đến phụ huynh. Quan điểm của ngành GD-ĐT Q.Gò Vấp là phải có lợi cho phụ huynh…”.
Theo đó, mức tiền ăn được các trường đề xuất từ 22 ngàn đến 25 ngàn đồng/HS/ngày, tiền buổi thứ 2 là 60 ngàn đồng/tháng, tiền phục vụ bán trú là 100 ngàn đồng/tháng. Điểm mới năm nay ở Q.Gò Vấp là đưa cả tiền ăn sáng vào quy định chung cho toàn quận, còn mọi năm thì mạnh trường nào trường đó làm.
Đồng quan điểm, ông Đinh Thiện Căn (Trưởng phòng GD-ĐT Q.1), và bà Phạm Thị Phước (Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Bình) đều khẳng định: Chủ trương là không tăng nhiều so với năm học trước do học phí tăng. “Q.1 tuy là quận trung tâm nhưng vẫn còn nhiều khu vực dân cư khó khăn nên khi đưa ra các mức thu, các trường đều phải cân đong đo đếm sao cho phụ huynh có thể đóng được. Quận đưa ra mức từ A đến B, tùy vào điều kiện của phụ huynh ở từng trường mà giữa nhà trường và cha mẹ HS thống nhất mức thu phù hợp”, ông Căn cho biết.
Tại Q.Tân Bình, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiệu trưởng các trường đề xuất với Phòng GD-ĐT quận các mức thu như sau: Tiền ăn từ 25-30 ngàn đồng (năm ngoái là 20-25 ngàn đồng), vệ sinh phí từ 10 ngàn đồng đề xuất lên 15 ngàn đồng, phí phục vụ bán trú từ 100 ngàn đồng đề xuất lên 120-150 ngàn đồng… “Hiện UBND quận vẫn chưa ký ban hành các mức thu thỏa thuận. Sau khi ban hành, các trường sẽ căn cứ vào đó tổ chức lấy ý kiến phụ huynh và thuận theo số đông – phụ huynh chọn mức thu nào thì nhà trường thu mức đó”, bà Phước chia sẻ.
Ông Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng GD-ĐT Q.12 cũng chia sẻ: “Hiện nay Phòng GD-ĐT đang tập hợp ý kiến của các trường về những khoản thu thỏa thuận. Nhìn chung, các khoản thu này tăng rất ít. Cụ thể như tiền ăn, năm ngoái thu 22 ngàn đồng, năm nay đề xuất thu lên 24 ngàn đồng”…
Chọn mức thấp để phụ huynh bớt khó
Có thể nói huyện Nhà Bè là địa phương ban hành hướng dẫn thu – chi năm học 2013-2014 sớm nhất. Theo đó, tiền ăn từ 25-28 ngàn đồng/ngày, tiền tổ chức bán trú là 50 ngàn đồng/tháng đối với mầm non, tiểu học và THCS là 70 ngàn đồng; học phí buổi 2 là 50 ngàn đồng/tiểu học và 60 ngàn đồng/THCS; vệ sinh phí bán trú là 15 ngàn đồng, lớp 2 buổi là 5 ngàn đồng…
“So với năm học trước thì các khoản thu thỏa thuận này có tăng nhưng không nhiều. Bởi đa phần dân cư trên địa bàn huyện là nghèo. Riêng với Trường THCS Hiệp Phước, hầu hết HS của trường thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, con em công nhân Khu công nghiệp Hiệp Phước, do vậy có khoản thu nhà trường thu thấp hơn quy định của huyện. Cụ thể như tiền ăn, công văn của UBND huyện cho các trường thu từ 25-28 ngàn đồng nhưng trường chỉ thu 23 ngàn đồng. Quan điểm của trường là làm sao HS được tới trường nên các mức thu phải phù hợp với điều kiện của phụ huynh. Ngay cả học phí, nhà trường cũng xác định thu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, không lấy đó làm áp lực đối với HS khó khăn”, cô Nguyễn Thị Hiếu – Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cho biết.
Cô Lê Thị Bạch Tuyết – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương (Q.5) cũng cho biết: “Năm nay các trường trong quận đề xuất với Phòng GD-ĐT mức thu tiền ăn từ 25-30 ngàn đồng. Theo đó, tùy từng trường có phụ huynh khá giả hay khó khăn mà có mức thu khác nhau. Như trường này, phần lớn là phụ huynh nghèo nên năm nào cũng chỉ thu ở mức thấp nhất. Còn tiền bán trú các trường đề xuất từ 70 ngàn đồng năm ngoái tăng lên 90 ngàn đồng, tiền buổi 2 từ 30 ngàn lên 50 ngàn đồng…”.
Nhiều hiệu trưởng chia sẻ với chúng tôi, việc được thu học phí mới phần nào giúp các trường giảm bớt khó khăn. Các trường sẽ không còn phải tính toán chi li từng đồng từng cắc mỗi khi muốn chi cho các hoạt động giáo dục tại đơn vị…
Cô Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Xanh (Q.Tân Bình) cho biết: “Năm ngoái học phí chỉ có 50 ngàn đồng lại phải trích nộp 20 ngàn đồng (40%) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định nên chỉ còn 30 ngàn đồng phục vụ các hoạt động tại trường. Do vậy cũng có không ít khó khăn, nay mức thu tăng – nhà trẻ thu 150 ngàn đồng, hỗ trợ ngân sách 60 ngàn đồng, còn lại 90 ngàn đồng; mẫu giáo thu 120 ngàn đồng, hỗ trợ ngân sách 48 ngàn đồng, còn lại 62 ngàn đồng nên nhà trường cũng bớt khó khăn khi tổ chức các hoạt động…”.
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)