Là nhấn mạnh của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM tại buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri báo chí do HĐND TP tổ chức chiều 24-7.
![]() |
| Đại diện Báo Sài Gòn giải phóng phát biểu. Ảnh: M.P |
Xin thông tin cả tháng vẫn chưa có
Tại buổi tiếp xúc, nhiều nhà báo cho rằng, việc phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí của nhiều sở ngành, quận, huyện còn chậm, một số nơi né tránh. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp thông tin cho bạn đọc.
Nhà báo Việt Hoa – Báo Pháp luật TP – chia sẻ: “Liên quan đến các vướng mắc trong cấp giấy phép xây dựng tại huyện Bình Chánh, chúng tôi có liên hệ bằng văn bản xin thông tin trả lời, giải đáp thắc mắc cho bà con từ ngày 28-6. Tuy nhiên bài báo đã đăng nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi trả lời từ cơ quan này. Khi liên hệ lại, cơ quan có hứa hẹn nhưng cũng chưa có phản hồi chính thức”.
Cũng theo nhà báo Việt Hoa, nhiều sở ngành, quận huyện còn cứng nhắc trong cung cấp thông tin hoặc trả lời đối phó, cho có, trong khi báo chí luôn mong muốn phối hợp với các địa phương để tháo gỡ những vướng mắc của người dân.
Đồng ý kiến, một phóng viên Báo Sài Gòn giải phóng cho rằng, hiện có những quy định gây khó khăn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí mặc dù sở ngành, UBND các quận huyện đã có những quy định về người phát ngôn. Cụ thể, người có trách nhiệm phát ngôn muốn có câu trả lời phải thông qua văn bản. Như vậy, thông tin đến với báo chí sớm nhất thường là 1 tuần, thậm chí 1 tháng. Nên chăng có chế tài thời gian như trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản nhưng chậm nhất là 1 ngày để thông tin được nhanh, chính xác nhất. HĐND TP cũng nên giám sát những vấn đề báo chí nêu ra, giám sát cả việc giải quyết các vấn đề sau khi báo chí nêu để tăng niềm tin trong nhân dân.
Nhà báo Viễn Sự – Báo Tuổi trẻ – cho rằng, hiện TP chưa có cơ chế tốt về thông tin cho báo chí. Đơn cử các kỳ họp của HĐND TP diễn ra, phóng viên rất vất vả trong việc lấy thông tin, phần lớn phải đi “cửa sau”, thông qua các đại biểu mới có được thông tin, trong khi HĐND lại rất cần báo chí đăng thông tin.
Theo nhà báo Viễn Sự thì, HĐND TP nên cung cấp đầy đủ, công khai thông tin bằng bản mềm để thông tin được đưa nhanh, chính xác. Đồng thời cũng nên giám sát việc trả lời báo chí thuộc quyền giám sát của HĐND thì việc kết hợp giữa cơ quan báo chí với các sở ngành, cơ quan địa phương sẽ hiệu quả hơn.
Nên có nhà ở xã hội cho nhà báo
Là kiến nghị của nhiều cử tri báo chí đối với người đứng đầu HĐND TP.
Nhà báo Duy Cường – Báo Người lao động – tâm sự: “Nhiều anh chị phóng viên vẫn phải ở trọ đi làm vì thu nhập thấp, không đủ tiền mua nhà. Thu nhập hàng tháng trên dưới 10 triệu đồng chỉ có thể trang trải đời sống hàng ngày, còn việc mua nhà là ngoài khả năng. TP nên xem xét, có những chính sách nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội cho anh chị em báo chí ổn định nơi ở, yên tâm công tác”.
Theo nhà báo Duy Cường, hiện nay nhiều cơ quan báo chí tự thu, tự chi nên kinh tế hết sức khó khăn. Nguồn thu phụ thuộc chủ yếu bán báo, hoặc phần ít quảng cáo, tổ chức sự kiện, dẫn đến thu nhập hàng tháng của phóng viên không cao. Nhiều nhà báo có chuyên môn giỏi nhưng vì sức ép kinh tế quá nặng, không đảm bảo được đời sống nên đã bỏ nghề, gây lãng phí lớn nguồn nhân lực chất lượng. Chưa kể, xét về tính chất công việc báo chí hết sức vất vả, làm ngày, làm đêm và các ngày lễ.
Đồng quan điểm, nhà báo Bình An – Báo Công an TP – cũng mong muốn TP quan tâm, xem xét chính sách này. Đặc biệt với nhiều chính sách nhà ở xã hội hiện nay, nhiều phóng viên, nhà báo có thu nhập thấp muốn mua nhà nhưng vô cùng khó khăn vì phải đáp ứng nhiều yêu cầu mà chính sách đặt ra.
Liên quan đến kiến nghị này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thừa nhận, đây là thiếu sót của TP khi chưa có những chính sách hỗ trợ cho những cơ quan báo chí còn gặp khó khăn. TP sẽ tiếp tục bàn, tìm ra giải pháp hỗ trợ trong thời gian sắp tới.
Về thực trạng các sở ngành, quận huyện còn chậm cung cấp thông tin cho báo chí và né trả lời, bà Tâm cho biết sẽ tiếp thu ý kiến và đề nghị các sở ngành, quận huyện phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí một cách nhanh nhất, chính xác nhất, minh bạch và chịu trách nhiệm thông tin.
Theo bà Tâm, các cơ quan báo đài có vai trò quan trọng trong việc đồng hành xây dựng, phát triển TP; là kênh thông tin tích cực để TP nhận diện các vấn đề nhanh, kịp thời. Qua đó có những lắng nghe, điều chỉnh phù hợp.
Chủ tịch HĐND TP cũng mong muốn, báo chí thông cảm trước sự chậm trễ cung cấp và trả lời thông tin. Bởi có những thông tin đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, xem xét, hoặc có thông tin ngoài thẩm quyền người phát ngôn.
Minh Phương


Bình luận (0)