Trong những ngày này, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ đã đến các trường CĐ, ĐH trên địa bàn TP để kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn kiểm tra liên ngành tại lớp CĐ múa K.2, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ
Theo đó, đa số các trường cho SV nghỉ học, chỉ có một số ít trường cho SV đi học lại từ ngày 2-3. Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ phân công giảng viên đi theo các đoàn thực tập, kiến tập của SV tại các công ty, nhà máy; Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ đẩy mạnh việc dạy online cho SV trong thời gian nghỉ. Các giảng viên ôn lại kiến thức, dạy bài mới và cho SV làm bài kiểm tra. Ở các môn học, khoảng 70% SV đạt kết quả trong bài kiểm tra.
Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, sáng 10-3, khi đoàn kiểm tra liên ngành đến, hoạt động của trường rất nền nếp. TS. Trần Văn Nam – Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: “Tổng số HS, SV của trường là 415 em, trong đó 252 thuộc diện liên kết đào tạo, 163 SV chính quy. Đặc thù của trường là nhiều bộ môn như lớp dạy đàn, lớp điêu khắc, sĩ số chỉ có vài SV/lớp. Có bộ môn mỗi lớp chỉ 1 thầy 1 trò. Nếu hoạt động trở lại, quy mô của trường chưa bằng một cơ quan, do vậy sau khi cân nhắc, Ban lãnh đạo trường quyết định cho HS, SV các lớp chính quy đi học lại từ ngày 2-3. Tỷ lệ đi học đạt hơn 95%. Số còn lại chưa đi học do chưa có lịch dạy. Dự kiến tuần sau, trường phối hợp với các trường ĐH liên kết đưa các lớp đào tạo liên kết trở lại hoạt động”.
Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ nằm trong số trường làm rất tốt công tác phòng, chống dịch. Trường phối hợp ngành y tế tổ chức phun thuốc khử khuẩn 4 lần. Hằng ngày vệ sinh trường lớp; lau chùi các tay cầm, nắm cầu thang và cửa. Dán tờ rơi hướng dẫn, tuyên truyền về phòng, chống dịch trong các khu vực. Bố trí nước rửa tay sát khuẩn và khăn ướt tại khu nhà vệ sinh, các phòng, lớp học, hành lang, hội trường để giảng viên và SV rửa tay mọi nơi, mọi lúc. Bố trí nhiều thùng rác có nắp đậy trong khuôn viên trường, tạp vụ thu gom và xử lý hàng ngày. Thường xuyên đăng tải các thông tin tuyên truyền và thông báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên trang website và Facebook của trường…
Tại lớp CĐ múa K.2 của Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, cô Nguyễn Thị Mỹ Linh đang dạy bài “Múa dân gian dân tộc Kinh phần Mõ”. Theo đó có 8 SV tham gia. SV Nguyễn Thị Thùy Trang cho biết: “Em tin tưởng công tác phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và nhà trường. Em luôn làm theo hướng dẫn của ngành y tế để bảo vệ sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch nên rất tự tin, không lo lắng nhiều trước dịch bệnh”.
Giảng viên Nguyễn Thị Mỹ Linh thẳng thắn: “Cả trường đều trong tâm thế tích cực phòng chống nhưng không hoang mang trước dịch Covid-19. SV không mang khẩu trang khi học tập vì ai cũng biết việc phòng chống dịch bệnh hiệu quả hay không phụ thuộc vào ý thức của mỗi người” .
Kiểm tra tại Trường CĐ Việt Mỹ, đoàn công tác ghi nhận, trường trang bị thêm nhiều bồn rửa tay và xà bông; các phòng, lớp, bề mặt cầu thang, tay nắm và các vật dụng luôn được lau chùi. Trường kết hợp ngành y tế phun thuốc khử khuẩn 3 lần. Trong trường treo panô và dán nhiều tờ rơi hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch. Hàng ngày, học viên các lớp được nhân viên y tế đo thân nhiệt và rửa tay trước khi vào lớp. Trường nắm rõ lịch đi lại của tất cả giảng viên và SV, học viên; đồng thời khuyến khích mọi người thực hiện khai báo y tế.
|
Tất cả HS đi học trở lại có sức khỏe tốt Báo cáo của Sở Y tế TP.Cần Thơ cho thấy, đến ngày 10-3, Cần Thơ chưa có người mắc Covid-19. 100% HS khối THPT và học viên giáo dục thường xuyên đã đi học lại. Sức khỏe của tất cả HS, học viên ổn định. Trường Quân sự TP đang cách ly tập trung 333 người. Những người cách ly không có dấu hiệu sốt, ho. Trong ngày 10-3, có 3 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly, âm tính với Covid-19, đang làm thủ tục để trở về địa phương. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thực hiện đo thân nhiệt, kiểm soát tình trạng sức khỏe và yêu cầu khai báo y tế đối với tất cả hành khách nhập cảnh. |
Ông Nguyễn Phương Quang – đại diện nhà trường – cho biết: “Tất cả cán bộ, giáo viên và người lao động được tập huấn về công tác và biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các trường quản lý chặt tình hình sức khỏe của nhân viên, giảng viên, học viên và báo cáo hàng ngày cho Sở LĐ-TB&XH. Ai cũng có ý thức cao trong việc tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng”.
Theo ThS. Lâm Hoàng Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành thì, hầu hết các trường CĐ, ĐH đều chấp hành tốt và khá hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bài, ảnh: Đan Phượng

Bình luận (0)