Sự kiện giáo dụcTin tức

Các trường ĐH công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành điểm cao vẫn… rớt

Tạp Chí Giáo Dục

Điểm chuẩn một số ngành “hot” của khối C năm nay tăng vọt. Ảnh chụp TS sau giờ thi môn địa tại Hội đồng thi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Điểm chuẩn một số ngành vốn đã cao nay lại càng cao hơn, nhất là những nhóm ngành xã hội. Ở khối C, ngành luật thương mại, báo chí… thí sinh (TS) dù đạt 20; 21  điểm vẫn rớt.
Duy chỉ có Trường ĐH Kinh tế TP.HCM không xét tuyển các nguyện vọng (NV) bổ sung, còn hầu như các trường đều dành nhiều chỉ tiêu cho các NV kế tiếp.
21 điểm khối C vẫn… rớt!
Nếu như các năm, TS thi đạt 21 điểm khối C sẽ hiển nhiên đậu vào ngành báo chí tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM thì năm nay lại không có suất. Thay vào đó, TS thi cả hai khối C, D1 đều phải có mức tối thiểu 21,5 điểm mới có cơ hội đậu. Như vậy, so với năm ngoái, ngành báo chí tăng đến 2 điểm. Bên cạnh đó, tâm lý học cũng có mức điểm chuẩn là 19, tăng 1 điểm. TS. Phạm Tấn Hạ (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho biết, ngành báo chí tại trường vốn có truyền thống lấy điểm cao, tuy nhiên vẫn thấy khá bất ngờ với mức tăng như vậy. Đa số học sinh khá, giỏi mới dám thi vào ngành này nên chất lượng đầu vào tăng là dễ hiểu. Riêng ngành tâm lý học, các năm trở lại đây luôn đứng trong “top 5” những ngành có điểm đầu vào cao tại trường. Mới nhất là ngành du lịch, nhưng điểm chuẩn cũng đã ở ngưỡng 20.
ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) lý giải thêm, ngành tâm lý học ngày càng thu hút các bạn trẻ bởi hiện nay, nhu cầu chăm sóc đời sống tinh thần của người dân tăng cao. Cơ hội việc làm cho sinh viên theo học ngành này cũng khá rộng mở, các em có thể tham gia tư vấn học đường hoặc qua tổng đài; nói chuyện chuyên đề; giảng dạy các chuyên đề kỹ năng; viết báo, sách… Ngoài ra, cơ hội tiếp cận thông tin ngành học này hiện nay dễ dàng hơn nhờ phương tiện truyền thông, trước kia, không phải ai quan tâm cũng có đủ thông tin về ngành học để mà theo đuổi.
Tại Trường ĐH Luật TP.HCM, điểm chuẩn khối  C năm nay cũng khá cao. Cụ thể, ngành luật thương mại, TS phải đạt 21 điểm mới có cơ hội học. Các ngành luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính và luật quốc tế, điểm chuẩn cũng ở mức 19. Thấp nhất là ngành quản trị kinh doanh nhưng điểm chuẩn cũng ở mức 17,5 cho tất cả các khối.
Trường ĐH Sài Gòn, ngành Việt Nam học dẫn đầu điểm chuẩn khối C với mức 17,5. Kế đến là ngành luật và sư phạm ngữ văn với điểm chuẩn 17. Các ngành sư phạm lịch sử và sư phạm địa có điểm chuẩn lần lượt 16 và 16,5. Nhóm ngành sư phạm khối xã hội tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có điểm trúng tuyển lại không cao lắm. Ngành sư phạm ngữ văn lấy 17,5 điểm; sư phạm lịch sử 15,5; sư phạm địa lý 15…
Trường tốp giữa điểm chuẩn chạm sàn

Thí sinh và phụ huynh đang xem thông báo điểm chuẩn các ngành tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM chiều 8-8. Ảnh: Anh Khôi

Khác với các trường tốp trên, điểm chuẩn nhiều ngành của các trường tốp giữa chỉ ở mức sàn hoặc “nhỉnh” hơn một ít. Đa số các ngành công nghệ (công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ chế tạo máy, kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật ô tô…) tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đều lấy từ 13,5-15,5 điểm. Duy chỉ có ngành công nghệ thực phẩm khối B có điểm chuẩn cao 19,5 và ngành công nghệ kỹ thuật môi trường 18 điểm. Đặc biệt, điểm chuẩn khối A1 tất cả các ngành tại trường đều thấp hơn khối A nửa điểm. TS. Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng phòng Đào tạo nhà trường) cho biết, trường dành 450 chỉ tiêu xét tuyển các NV bổ sung với mức điểm từ 13,5-15,5 cho hệ ĐH. Riêng ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng lấy mức 17 (khối A) và 16,5 điểm (khối A1). Hệ CĐ, lấy mức 10 điểm chung cho tất cả các ngành.
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, hầu hết các ngành khối A tuyển mức điểm sàn. Khối B cũng chỉ có vài ngành điểm chuẩn nổi trội như công nghệ kỹ thuật hóa học,  công nghệ sinh học và  ngành ngôn ngữ Anh (nhân hệ số) lấy mức 18 điểm. Còn lại cũng chỉ lấy mức từ 14-16,5 điểm. Mặc dù vậy, trường còn dành đến 2.160 chỉ tiêu cho các NV bổ sung với mức điểm 13 và 14 cho hệ ĐH, và 10 đến 11 điểm cho hệ CĐ.
Năm đầu tiên tổ chức thi, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chỉ lấy mức điểm chuẩn bằng điểm sàn cho tất cả các ngành ở hệ ĐH và CĐ. Trường dành đến 1.350 chỉ tiêu hệ ĐH cho các NV tiếp theo với mức điểm chuẩn bằng điểm sàn. Trường ĐH Sài Gòn chỉ xét tuyển bổ sung 60 chỉ tiêu cho 2 ngành khoa học thư viện và giáo dục chính trị với mức điểm bằng sàn. Riêng hệ CĐ, còn đến 2.190 chỉ tiêu cho tất cả các ngành, trong đó có nhiều ngành CĐ với điểm xét tuyển bằng sàn hệ CĐ.
Điểm trúng tuyển ngành cao nhất của Trường ĐH Tôn Đức Thắng là 16, thấp nhất là 13. Mặc dù còn tuyển đến 1.200 chỉ tiêu hệ ĐH và 600 hệ CĐ nhưng điểm xét tuyển NV bổ sung tại một số ngành lại cao hơn NV1 đến 2 điểm. Đơn cử, ngành kỹ thuật công trình xây dựng và ngành tài chính – ngân hàng dự kiến lấy 18 điểm, hơn 2 điểm so với NV1. Tương tự, ngành khoa học máy tính lấy mức 16 điểm (khối A, A1) và 17 (khối D1), cao hơn 2 điểm. Ngành bảo hộ lao động 15 điểm (khối A), 16 điểm (khối B). Ngành quy hoạch vùng và đô thị lấy 16 điểm…
Bài, ảnh: Mê tâm

Bình luận (0)