Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) vừa công bố các hỗ trợ tăng thêm của các ĐH New Zealand dành cho sinh viên theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại New Zealand, đặc biệt là các ứng viên của Đề án 89.

Nhân chuyến thăm chính thức đến Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon vừa qua, đại diện Hội đồng các trường ĐH New Zealand (UNZ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD-ĐT Việt Nam) về việc hỗ trợ thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam (Đề án 89). Theo đó, các ĐH New Zealand sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành và cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình cử, tiếp nhận và quản lý học giả Đề án 89, đồng thời thúc đẩy trao đổi nghiên cứu và học thuật. Sau ký kết, mới đây, tất cả ĐH New Zealand đồng loạt công bố các hỗ trợ cộng thêm dành riêng cho ứng viên Đề án 89. Các chương trình hỗ trợ đa dạng, từ học bổng tiếng Anh 3 tháng giúp đáp ứng chuẩn đầu vào tiếng Anh bậc tiến sĩ, trợ cấp phí sinh hoạt tăng thêm cho gia đình, trợ cấp cho chi phí nghiên cứu trực tiếp và tham dự hội thảo quốc tế, cho đến các hỗ trợ trong việc thu thập dữ liệu nghiên cứu, xuất bản học thuật; các khóa học nâng cao kỹ năng và năng lực nghiên cứu; các dịch vụ hỗ trợ đưa đón, chăm sóc sức khỏe và tham vấn tâm lý… Ngoài những hỗ trợ này, New Zealand còn có lợi thế đặc biệt về chi phí trong việc thu hút ứng viên Đề án 89. Cụ thể, mức học phí bậc tiến sĩ của New Zealand hiện từ 3.600-6.000 USD/năm, tức tổng chi phí đào tạo cho bậc tiến sĩ tại New Zealand tối đa chỉ tầm 24.000 USD cho 4 năm, thấp hơn nhiều so với mức hỗ trợ trong Đề án 89 là 25.000 USD/năm. Về sinh hoạt phí, Chính phủ New Zealand quy định mức sinh hoạt phí của sinh viên bậc tiến sĩ là 12.000 USD/năm, hoàn toàn phù hợp với mức hỗ trợ trong Đề án 89 là hơn 13.000 USD/năm… Ông Ben Burrowes (Giám đốc Khu vực châu Á của ENZ) cho biết: “Việc hỗ trợ ứng viên Đề án 89 không chỉ giúp họ nâng cao chuyên môn, mà còn là cầu nối vững chắc giữa hai quốc gia, mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy. Chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều sinh viên cao học Việt Nam đến New Zealand để học tập, nghiên cứu chuyên sâu và phát triển nghề nghiệp, từ đó, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam”.

Được biết, hiện nay tất cả ĐH New Zealand đều nằm trong top 2% các trường ĐH tốt nhất thế giới, thỏa mãn điều kiện của Bộ GD-ĐT Việt Nam trong việc tiếp nhận các ứng viên trong khuôn khổ Đề án 89 (xem thông tin tại https://drive.google.com/drive/folders/1UvtgpjVv0uJLzsMdeu2mzipOV_qUXd0s)
Đào Phương
Bình luận (0)