Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Các vụ cháy ôtô, xe máy: Ai không may, ráng mà chịu!

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy ôtô, xe máy khi đang tham gia giao thông trên đường.

Không kể những vụ cháy do nguyên nhân TNGT đã được điều tra, làm rõ, còn lại hầu hết các vụ cháy đều không rõ nguyên nhân, không được cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm khiến người dân hết sức hoang mang.

Cháy ở nhiều loại xe

Vào 21h30 ngày 19.12, xe khách của Cty Hải Vân chạy tuyến Mỹ Đình – Điện Biên, chở 38 người khi vừa qua địa phận Hòa Bình sau khi phát hiện khói bốc lên từ gầm xe, một số hành khách đã yêu cầu lái xe dừng lại. Xe dừng, người cuối cùng vừa thoát khỏi xe thì lửa bùng lên. Toàn bộ hàng hóa, tư trang và cả 3 chiếc xe máy buộc trên nóc xe đã bị thiêu rụi. Trước đó (hồi 18h30 ngày 18.12), xe khách 29 chỗ trên đường từ Hà Đông về Hương Sơn, khi đến gần UBND huyện Mỹ Đức đã bốc cháy dữ dội khiến tài xế và hơn chục người trên xe vội vã chạy thoát thân. Cũng trong ngày 18.12, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) chiếc Mercedes 300E bỗng cháy dữ dội. Vụ đau lòng nhất xảy ra khoảng 7 giờ ngày 1.12, khi chị Nguyễn Thị Quỳnh (trú tại Nam Sơn, TP.Bắc Ninh) dắt xe máy để đưa con gái đi học. Chị Quỳnh khởi động xe thì một tiếng nổ lớn phát ra. Sau đó cả hai mẹ con chị đã tử vong

Theo thống kê của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội thì từ đầu năm đến nay trên địa bàn thủ đô đã xảy ra 40 vụ cháy ôtô, xe máy. Trong số đó có hơn 10 vụ cháy xe máy khi đang lưu thông trên đường

Cháy xe Mercedes 300E trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội. Ảnh: Tiến Dũng

Trách nhiệm… không thuộc về ai

Trao đổi với báo chí, ông Tô Xuân Thiều – Phó GĐ Sở CS PCCC Hà Nội – cho rằng lực lượng PCCC có trách nhiệm dập tắt đám cháy, còn điều tra nguyên nhân gây cháy thuộc về cơ quan điều tra. Những người có trách nhiệm của Cơ quan CSĐT đều khẳng định những vụ cháy này không có dấu hiệu hình sự nên không có thẩm quyền điều tra, cho dù chủ nhân chiếc xe có trình báo sự việc.

Trước hàng loạt những vụ cháy nổ phương tiện giao thông, người dân bắt đầu đặt vấn đề nghi vấn đến lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Khi báo chí đưa tin về vụ nổ xe Honda ở Bắc Ninh khiến mẹ con chị Quỳnh tử nạn, Honda VN đã ra thông báo… “không tìm thấy lỗi kỹ thuật trong xe của Honda VN”…

Khi báo chí đặt vấn đề liệu có phải những vụ cháy xe xảy ra trong thời gian qua là do lỗi kỹ thuật, Cục Đăng kiểm cũng cho rằng việc kiểm tra phương tiện định kỳ đối với ôtô đã được thực hiện từ lâu. Khi kiểm tra, xe phải đảm bảo yêu cầu mới được tham gia lưu thông… Doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp ra thị trường đúng mẫu xe đã được cấp giấy chứng nhận. Nghi vấn lại được người dân đặt ra là có thể do xăng dầu? Nhưng xăng dầu đã sử dụng bao nhiêu năm nay có xảy ra cháy nổ như vậy đâu? Vậy là bế tắc. Không ai trả lời câu hỏi xe cháy, nổ do đâu. Do đó ai không may bị tai nạn thì… ráng chịu.

Chí Tùng

Theo Lao Động

Bình luận (0)