Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cách ly là nghĩa vụ với cộng đồng

Tạp Chí Giáo Dục

Gia nhng ngày dch Covid-19 đang tim n nguy cơ đe da đến sc khe mi ngưi, bt k đâu thì câu chuyn cách ly ngưi v t vùng dch không còn gói gn trong hai ch phòng, chng mà còn th hin trách nhim đi vi bn thân, gia đình và cng đng ca mi công dân, nht là nhng ai va tr v t nhng vùng đang xy ra dch bnh!

Lc lưng quân đi phc v chế biến ba ăn cho công dân đang cách ly ti  Trung tâm Hun luyn d b đng viên Đng Ngh

Ý thc bo v mình và cng đng

Gần 1 tuần trước, khi từ Incheon (Hàn Quốc) đáp xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Nguyễn Thị Ái Vân (quê Thăng Bình – Quảng Nam) không về nhà như thường lệ, thay vào đó Vân được cơ quan chức năng kiểm tra nhiệt độ cơ thể, tình trạng sức khỏe, khai báo thủ tục y tế và lên xe về Trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng để thực hiện quy trình cách ly theo quy định. Vân kể: “Ngay từ khi đặt mua vé về quê, em đã ý thức được việc cần phải cách ly để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và những người xung quanh nên khi vừa xuống máy bay, tuân thủ các quy trình cách ly theo quy định thì em không quá bỡ ngỡ. Ai cũng mong trở về gặp người thân sớm nhất khi mà họ đã trải qua một quãng thời gian dài không được gặp mọi người, không được đón Tết trên quê hương, nhưng giữa mùa dịch bệnh mà ai cũng làm thế thì nguy cơ lây lan rất cao, lúc đó không chỉ khổ mình mà khổ mọi người nữa”.

 Cùng với 178 lao động, du học sinh về từ Hàn Quốc trong đợt cuối tháng 2-2020 đang được cách ly tại Trường Quân sự thành phố, Vân cùng mọi người được kiểm tra sức khỏe mỗi ngày, được cấp phát đồ dùng cá nhân, nơi ở được khử khuẩn sạch sẽ, bữa ăn được các chiến sĩ quân đội phục vụ đảm bảo vệ sinh. “Ở đây, em thấy rất ổn. Mọi thứ đều được cấp phát và hỗ trợ khi cần. Bữa ăn ngon. Các chú bộ đội rất chu đáo và nhiệt tình. Ở đây, mọi người đều ý thức bảo vệ cho mình và người khác. Thông thường phần lớn thời gian trong ngày thì tụi em đọc báo, nhắn tin về cho gia đình an tâm. Ngoài ra, tụi em dành thời gian tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Em thấy ở đây thật thoải mái, không giống như khi hình dung về hai từ cách ly”, Vân chia sẻ.

Ông Lê Trung Chinh – Phó Ch tch UBND thành ph Đà Nng cho biết, ngoài các điu kin cn thiết v y tế, phc v ăn  cho công dân thì nhu cu vui chơi, gii trí, rèn luyn th lc ca công dân cũng đưc quan tâm ti khu cách ly nhm đm bo tt nht điu kin sinh hot cho công dân trong khong thi gian  ti các đim cách ly trên đa bàn thành ph. Đà Nng cũng đã và đang thc hin các bin pháp ti ưu nht nhm phòng chng dch. Vic t cách ly và ý thc trong cách ly không ch nhm đm bo an toàn sc khe cho chính ngưi đưc cách ly mà còn vì ngưi thân ca h, vì sc khe ca cng đng.

Là điểm có số người cách ly đông nhất với 272 người, đa số là lao động và du học sinh trở về từ Hàn Quốc, Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang) những ngày này đang thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly. Anh Trần Thành Trung, quê Hưng Yên, là du học sinh vừa trở về từ Daegu (Hàn Quốc) chia sẻ: “Mặc dù khi trở về thì tâm lý chung là ai cũng muốn về nhà gặp người thân. Nhưng bản thân tôi cũng như mọi người đều cố gắng và hiểu trách nhiệm của mình trong việc cách ly để bảo vệ sức khỏe của mình và mọi người xung quanh. Tôi thấy ở đây rất tốt, các chú bộ đội rất chu đáo và nhiệt tình”. Còn với Phan Lê Minh Tú, du học sinh về từ Seoul bộc bạch: “Nhà em ở ngay thành phố Đà Nẵng rồi nhưng không phải vì thế mà mình về ngay nhà. Việc mình tự ý thức trong cách ly vừa là trách nhiệm lại là quyền lợi nên cần tự giác thực hiện thôi”.

Đm bo đy đ điu kin cho khu cách ly

Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, hiện có 836 trường hợp đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung. Trong đó đông nhất là Trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, Trường Quân sự Quân khu 5 và Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Công tác cách ly được thực hiện nghiêm ngặt. Quy trình vệ sinh, đảm bảo an toàn khu cách ly rất chặt chẽ và khoa học đúng theo quy trình của Bộ Y tế. Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, các công tác được triển khai đều hướng đến đảm bảo an toàn sức khỏe cho các công dân được cách ly và cho cộng đồng.

Trước khi đón công dân về cách ly, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế như khẩu trang, xà phòng, nước sát khuẩn, quân trang như chăn, màn, chiếu, gối, các dụng cụ cấp dưỡng và các nhu yếu phẩm cần thiết khác… Mỗi ngày, các công dân đang cách ly được cán bộ y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn cách rửa tay, vệ sinh sát khuẩn. Cùng với đó, mỗi công dân đều được cấp suất ăn theo tiêu chuẩn quân đội, với tổng chi phí 57 ngàn đồng/ngày/người, chia làm ba bữa, do lực lượng bộ đội phục vụ chế biến, nấu ăn.

Bài, ảnh: Vĩnh Yên 

Bình luận (0)