Trong những năm qua, nguồn vốn từ chương trình “Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm” do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị triển khai đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp nhiều phụ nữ nông thôn mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên làm kinh tế giỏi, tạo thêm việc làm tại chỗ và góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đổi thay đời sống nhờ nguồn vốn vay
Từ hai bàn tay trắng, bằng nghị lực và nguồn vốn vay hỗ trợ kịp thời từ ngân hàng chính sách huyện, chị Hoàng Thị Tuyết ở thôn Vinh Quang Hạ, xã Gio Quang đã vươn lên làm giàu. Chị Hoàng Thị Tuyết, sinh năm 1981, từng là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ với hai nhiệm kỳ đầy tâm huyết. Phát huy tố chất của một người cán bộ hội trẻ trung, nhiệt tình và năng động, năm 2014, chị Tuyết tham gia lớp đào tạo nghề “Chăn nuôi thú y” do Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gio Quang phối hợp với Trường Trung cấp Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Trị tổ chức. “Sau khi được trang bị kiến thức, tôi cùng chồng mạnh dạn đăng ký thuê 15.000m² đất do UBND xã quản lý để xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn sinh sản. Với sự hỗ trợ nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ NHCSXH theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, vợ chồng tôi đầu tư hệ thống chuồng trại áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, chăn nuôi 60 lợn nái. Mỗi năm, trang trại cho ra đời 3 lứa lợn giống với hơn 400 con, tiếp tục nuôi đến lợn thịt và đưa ra thị trường”, chị Tuyết kể.
Không dừng lại ở đó, chị còn tận dụng hơn 3.000m² đất để trồng dưa hấu. Đây là loại cây trồng ngắn ngày nhưng cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, mô hình của chị Tuyết cho thu nhập từ 700-800 triệu đồng mỗi năm. Ngoài chăn nuôi lợn và trồng dưa, gia đình chị còn canh tác hơn 2ha lúa, nuôi thêm 2 con bò, 200 con gà, góp phần đa dạng hóa sinh kế và ổn định kinh tế hộ gia đình.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Tuyết còn là một hội viên phụ nữ tiêu biểu trong các hoạt động phong trào tại địa phương. Với lối sống tích cực và tinh thần trách nhiệm, chị luôn là hạt nhân trong các hoạt động văn nghệ, dân vũ, thể thao… góp phần tạo không khí sinh hoạt sôi nổi, đoàn kết tại thôn xóm.
Chị Tuyết còn là thành viên Ban quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Vinh Quang Hạ. Chị cùng các thành viên tích cực chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi, lan tỏa lối sống yêu thương, trách nhiệm trong cộng đồng. Gia đình chị còn là điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch”, luôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” hàng năm.
Cũng là một trong những người phụ nữ phát huy tốt nguồn vốn vay ưu đãi, chị Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1984), trú tại thôn Võ Xá, xã Trung Sơn đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm để mở rộng cơ sở đúc bờ lô. Sản phẩm của chị không chỉ tiêu thụ nội tỉnh mà còn xuất khẩu qua nước bạn Lào.
Hiện cơ sở của chị Hạnh có doanh thu bình quân mỗi tháng đạt trên 300 triệu đồng. Đặc biệt, cơ sở của chị còn tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hạnh còn là người phụ nữ năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn và phong trào tại địa phương.
“Bệ đỡ” cho phụ nữ nghèo
Bà Trương Thị Thỏa – Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH huyện Gio Linh cho biết: “Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm không chỉ đơn thuần là hỗ trợ tài chính mà còn là “bệ đỡ” giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ nông thôn có cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và phát triển bền vững. Việc triển khai hiệu quả nguồn vốn này nhiều năm qua đã giúp hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn huyện chuyển mình, hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện địa phương và năng lực của từng hộ. Chúng tôi cũng thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản; Tạo điều kiện để các hộ đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủ công nghiệp, dịch vụ…; Góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, giảm tình trạng lao động ly hương; đặc biệt là tạo động lực khởi nghiệp, đặc biệt với phụ nữ nông thôn – nhóm thường khó tiếp cận tín dụng thương mại”.
Theo thống kê, trong 3 năm gần đây, NHCSXH huyện Gio Linh đã giải ngân cho 1.240 khách hàng, đặc biệt là các hộ nghèo vay vốn để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Nguồn vốn giải quyết việc làm đã thực sự phát huy hiệu quả rõ rệt, không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Vĩnh Yên
Bình luận (0)