Họ đều là những đạo diễn còn rất trẻ nhưng cái tình dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống cải lương rất lớn. Những bộ phim của họ được ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương và Giỗ tổ ngành sân khấu 2018 thì cái tình ấy càng đáng được ghi nhận, trân trọng…
![]() |
| Cảnh trong bộ phim “Chuyện đạo hát” (ảnh đoàn phim cung cấp) |
1.Cách đây không lâu, đi xem bộ phim “Song Lang” của đạo diễn trẻ Leon Quang, tôi không hề chờ đợi gì ở cái “yếu tố đam mỹ” của hai nhân vật chính. Cái mà tôi chờ đợi nhất đó là được sống lại cái thời hoàng kim của sân khấu cải lương thập niên 1980. Trong phim, có cảnh, trước giờ diễn, cái loa phóng thanh của đoàn cải lương Thiên Lý phát bài tân cổ giao duyên. Một bạn còn rất teen ngồi xem cạnh tôi reo lên: “Ôi, tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nè…”. Chỉ nghe có thế, lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì hạnh phúc…! Hạnh phúc ấy chính là vì cải lương đã lấy được tình yêu từ các khán giả tuổi teen như thế. Quý lắm!
Leon Quang là đạo diễn Việt kiều tuổi đời còn khá trẻ nhưng tình yêu dành cho cải lương đã có trong anh từ khi lên 8. Còn nhớ trong một lần về nước, Leon Quang đã đến rạp Hưng Đạo xem chương trình “Sân khấu vàng” tập tuồng. Lúc đó trên sân khấu, hai nghệ sĩ Bạch Tuyết và Minh Vương đang tập, anh ngồi xem say mê đến độ muỗi cắn nát cánh tay mà anh vẫn không rời khỏi rạp Hưng Đạo… Khi chuẩn bị cho bộ phim “Song Lang”, Leon Quang đã cùng biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc đến Hội Ái hữu nghệ sĩ, chùa Nghệ Sĩ, Viện Dưỡng lão nghệ sĩ để dâng hương, để được gặp gỡ những nghệ sĩ lão thành xin lộc tổ và tìm tư liệu cho phim. Những chi tiết này khiến tôi rất xúc động, những đạo diễn trẻ có cái tình dành cho cải lương hiện nay như anh, chỉ đếm được trên đầu ngón tay…!
2.Nhớ cái hồi xem phim “Sài Gòn, anh yêu em”, tôi thật sự cảm động với những phân đoạn diễn cải lương của NSND Ngọc Giàu và NSƯT Thanh Nam. Tôi dám nói rằng, cùng với những chương trình truyền hình thực tế, game show về cải lương thì bộ phim đã giúp cho rất nhiều khán giả trẻ chưa từng biết gì về cải lương cũng có thể có chút ấn tượng về bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Tôi từng thầm cảm ơn đạo diễn Lý Minh Thắng và hai bạn trẻ Huỳnh Lập, La Quốc Hùng đồng đạo diễn bộ phim, chính họ đã góp phần bảo tồn và truyền bá bộ môn nghệ thuật cải lương độc đáo của dân tộc…
Mới đây, tham gia buổi ra mắt bộ phim điện ảnh “Bao giờ hết ế?” của đạo diễn trẻ Nguyễn Thành Vinh, tôi có hỏi là vô tình hay cố ý mà đạo diễn chọn đến 4 nghệ sĩ cải lương là NSND Ngọc Giàu, NSƯT Thanh Nam, NSƯT Thoại Mỹ, NS Thanh Hằng tham gia bộ phim. Anh cho biết: “Từ nhỏ, tôi đã rất yêu cải lương, tôi muốn tác phẩm điện ảnh đầu tay của mình phải có những nghệ sĩ cải lương mà mình hâm mộ. Đưa cải lương đến với khán giả trẻ, dù chỉ là một chút thôi cũng là việc tôi cần phải làm…”. Tôi cảm nhận được từ ánh mắt của đạo diễn trẻ này, đó là những lời chân tình xuất phát từ trái tim… Yêu cải lương, phải xuất phát từ trái tim chứ không thể yêu theo phong trào như lĩnh vực ca nhạc.
| Làm phim có dính dáng đến cải lương, phải xuất phát từ cái tình, cái tâm của đạo diễn chứ không thể xem đó là yếu tố câu khách. Từ sự “tiếp lửa” này, tôi tin chắc sẽ có một thế hệ trẻ sinh viên – học sinh chuyên ngành nghệ thuật nối tiếp tình yêu cải lương, “thắp lửa” cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này không chỉ 100 năm mà là 200 năm hoặc 1.000 năm nữa… |
3.“Chuyện đạo hát” là một dự án phim của bộ đôi 9X – đạo diễn trẻ Đổng Tường và nhà sản xuất Bảo Đăng vừa ra mắt. Dù chưa thể gọi là hoàn hảo, nhưng “Chuyện đạo hát” đã làm nức lòng người xem. Bởi đó chính là cái tình của một ê-kíp còn rất trẻ dành cho bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một gánh cải lương tuồng cổ Kim Tơ ở miền Tây. Lấy bối cảnh là những năm thuộc thập niên 70-80, kịch bản phim chú trọng lột tả và giải quyết những mâu thuẫn, tình huống về đạo đức nghề, nghĩa tình của những người nghệ sĩ thời ấy. Cải lương là nét truyền thống rất riêng của người Việt. Ê-kíp bộ phim mong muốn thông qua “Chuyện đạo hát”, khán giả Việt sẽ có được cái nhìn chân thực nhất về những người nghệ sĩ cải lương và cái nghề của họ, nhất là nghệ sĩ cải lương tuồng cổ… Để đảm bảo đưa cải lương lên màn ảnh chính xác và chân thực nhất, đoàn làm phim còn có đội ngũ ban cố vấn là các nghệ sĩ tên tuổi, am hiểu sâu sắc bộ môn nghệ thuật… Phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NS Ngọc Bình (con gái bầu Thới gánh Thới Bình xưa), NS Kim Hương (Đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga), NS Hữu Thành (Đoàn kịch Kim Cương), NS Bạch Long… cùng những gương mặt diễn viên trẻ đầy triển vọng như bé Kim Thư, Nghinh Lộc, Cẩm Nguyên, Tú Tri…
Lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn của một bộ phim, lại là một bộ phim có đề tài khó, đạo diễn trẻ Đổng Tường đã thật sự cố gắng để không làm khán giả thất vọng. Phim đã mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ của những người trẻ, được đông đảo sinh viên – học sinh đón nhận.
Đạo diễn Đổng Tường chia sẻ: “Theo mình, cải lương là một đặc sản, là niềm tự hào của người Việt, đặc biệt tại vùng sông nước miền Tây. Mình cũng là đứa con của miền Tây nên hai năm qua, mình đã ấp ủ viết kịch bản “Chuyện đạo hát”. Đây là sản phẩm góp phần kỷ niệm 100 năm cải lương và dâng lên tổ nghề sân khấu. Tất cả, mình cũng muốn tri ân những làm nghề đi trước…”.
Khôi Nguyên


Bình luận (0)