Ngày 14-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948/16-10-2018). Đến tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thanh Sơn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã ôn lại truyền thống 70 năm hình thành và trưởng thành của Ngành Kiểm tra Đảng. Ngay từ ngày thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đảm bảo cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết; đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Song song đó, Đảng rất quan tâm củng cố, xây dựng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật trong Đảng.
Trải qua 12 kỳ Đại hội Đảng, Ngành Kiểm tra Đảng có những bước phát triển về nhiều mặt, đội ngũ cán bộ kiểm tra không ngừng phát triển; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn. Cùng với sự ra đời và kiện toàn của Ban Kiểm tra, sau này là Ủy ban Kiểm tra các cấp, đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng phát triển. Khi mới thành lập chỉ có 3 đồng chí ở cấp trung ương, đến nay đã có hơn 6.000 cán bộ chuyên trách từ cấp quận, huyện, thị, và tương đương trở lên cùng hơn 65.000 cán bộ kiểm tra kiêm chức. Về nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp do Điều lệ Đảng quy định.
Tại Đảng bộ TP.HCM, ngày 30-5-1975, Ban thường vụ Thành ủy đã quyết định chỉ định thành lập Ban Kiểm tra đầu tiên của Đảng bộ TP. Từ đó đến nay, trong suốt chặng đường 43 năm hình thành, phát triển, qua 10 kỳ Đại hội Đảng bộ TP, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ngành Kiểm tra của Đảng bộ TP đã thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao.
Với những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, Ngành Kiểm tra Đảng bộ TP đã có những đóng góp nhất định trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội của TP; đồng thời tổng kết thực tiễn, kiến nghị, đề xuất bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của người dân trên địa bàn TP, củng cố niềm tin của nhân TP với Đảng, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh; xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; TP thông minh, sáng tạo như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đề ra.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ngành Kiểm tra Đảng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội của TP trong thời gian qua.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong những năm gần đây, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là đối với đồng bào nghèo, gia đình chính sách, người về hưu, công nhân, sinh viên… nhưng với quyết tâm chính trị cao, đặc biệt là với quan điểm lo cho dân là trên hết, Thành ủy, Ban Thương vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt, sâu sát, tập trung chăm lo cho lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy các lực xã hội theo phương châm “phát huy sức dân chăm lo cho dân”.
Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời có những chủ trương về huy động nguồn lực xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất – kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo an sinh xã hội; chọn đúng những vấn đề bức xúc của TP, có giải pháp đúng đắn, kịp thời; giữ vững ổn định chính trị và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của TP.
Cũng theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, qua kiểm tra, giám sát, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy các cấp đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, biện pháp cho sát hợp, chấn chỉnh công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đồng thời kịp thời kiến nghị những cơ chế chính sách không còn phù hợp thuộc thẩm quyền của Trung ương; chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời khi phát hiện có sai phạm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Đại hội X Đảng bộ TP đã hơn nửa nhiệm kỳ (2015-2020), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, TP đã có những chuyển biến tích cực, ra sức tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân.
Từ nay đến cuối nhiệm kỳ X, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy thuộc Đảng bộ TP cần bám sát nhiệm vụ chính trị của TP. Đặc biệt tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình đột phá, cộng trình trọng điểm của TP. Các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp phải thực sự gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thực hiện nghiêm túc, đến nơi đến chốn các kết luận qua kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu nhận kỷ niệm chương tại lễ kỷ niệm
Mặt khác, Ngành Kiểm tra Đảng bộ TP tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực phát sinh tiêu cực, sai phạm như công tác cán bộ; quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng; bồi thường, giải phóng mặt bằng; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; việc quản lý, sử dụng tài chính đảng; quản lý, sử dụng tài sản công, việc thực hiện các dự án đầu tư công. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, vi phạm trong các lĩnh vực, góp phần cảnh báo những biểu hiện vi phạm khi mới còn manh nha. Sau kiểm tra, giám sát, tổ chức các hội nghị chuyên đề để rút kinh nghiệm các nội dung thường dễ xảy ra vi phạm nhằm chấn chỉnh chung. Và phải thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp.
Trong thời gian tới, gắn với công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp sang làm công tác kiểm tra, giám sát. Và điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ kiểm tra của Đảng sang làm lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp để có thực tiễn, để bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra của Đảng tinh thông nghiệp vụ kiểm tra, am nhiểu nhiều lĩnh vực, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rất quan trọng, vẻ vang trong công tác xây dựng Đảng.
Chặng đường 43 năm phấn đấu và trưởng thành, dù gặp không ít những khó khăn, thử thách nhưng Ngành Kiểm tra Đảng bộ TP đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng III, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ: “Cán bộ, đảng viên Ngành Kiểm tra Đảng bộ TP.HCM cần tiếp tục ra sức tu dưỡng phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, kế thừa, phát huy và truyền thống, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao trình độ, năng lực và chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ TP”.
Cũng dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” và tặng Bằng khen đối với các đồng chí là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TP.HCM có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)