![]() |
| Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn bị dẫn về trại giam |
Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1974, ngụ tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị TAND TP.HCM tuyên phạm tội “Trộm cắp tài sản” với mức án tù chung thân. Sau đó, bị cáo đã kháng cáo nên mới đây, tòa án cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án theo đơn kháng cáo của bị cáo Nhàn. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nhàn nguyên là Phó Trưởng phòng Marketing của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thạnh. Ngày 8-12-2012, Ban Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thạnh đã lập tổ kiểm tra đột xuất và phát hiện các cây máy ATM bị thiếu hụt trên 20 tỷ đồng. Trong buổi làm việc với cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thạnh Nguyễn Thanh Nhàn đã thừa nhận việc lợi dụng nhiệm vụ tiếp quỹ các máy ATM để chiếm đoạt số tiền trên. Liên quan đến vụ án còn có bị cáo Đinh Thị Thu Ngân (nguyên là thủ quỹ) và nhiều người khác. Khi đưa ra xét xử, tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo Nhàn mức án tù chung thân còn bị cáo Ngân 1 năm 6 tháng tù giam. Hai bị cáo đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm và tòa án tối cao đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nhàn tuyên phạt 20 năm tù theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về mức án cao nhất về tội “Trộm cắp tài sản”. Giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ngân xuống còn 1 năm tù do khi phạm tội bị cáo đang mang thai.
Tin, ảnh: Nghiêm Quế


Bình luận (0)