Hình thành đường dây đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM đã câu kết với đối tượng ngoài xã hội… và cả công an để “chạy án” giải cứu trại viên thuộc dạng bị tập trung quản lý.
Chiều 27.1, nguồn tin Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP đề nghị truy tố 6 bị can liên quan đến đường dây tiêu cực tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (gọi tắt là trung tâm), có trụ sở trên đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, là cơ quan thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM.
6 đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Tấn Thành (SN 1967, ngụ Q.Bình Thạnh) – đều là nhân viên bảo vệ của trung tâm, Nguyễn Thọ Minh Cường (SN 1975, ngụ Q.Bình Thạnh, chủ quán càphê Kim Khánh, đối diện trung tâm), Dương Hữu Thành (SN 1972, ngụ Q.Gò Vấp, nhân viên của trung tâm), Phan Ngọc Anh (SN 1962, ngụ Q.Bình Thạnh, nguyên Trưởng phòng Quản lý giáo dục – hồ sơ của trung tâm), Lưu Văn Như (SN 1967, nguyên Phó trưởng CA xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Lại Văn Hùng (SN 1962, ngụ tỉnh Đồng Nai, nguyên CA viên xã Vĩnh Tân), về các tội danh “nhận hối lộ”, “môi giới hối lộ”, “làm giả giấy tờ, tài liệu …”
Theo điều tra, đường dây tiêu cực nhận tiền của thân nhân nhằm giải cứu trại viên đang bị trung tâm quản lý, do Cơ quan CSĐT – Bộ CA triệt phá hồi cuối tháng 11.2011. Sau đó, vụ án được bàn giao cho Cơ quan CSĐT CA TPHCM điều tra. Trung tâm có chức năng quản lý người lang thang cơ nhỡ, do CA hoặc tổ công tác của trung tâm phát hiện gom về.
Trong vòng 30 ngày, nếu không có người thân bảo lãnh, trung tâm đưa trại viên đi các trung tâm, trường trại khác để quản lý. Theo quy định, người bảo lãnh cho trại viên phải có giấy CMND, hộ khẩu cùng địa chỉ của trại viên, nếu không thì phải có giấy ủy quyền của người thân của trại viên. Lợi dụng tâm lý nôn nóng của người nhà trại viên, các đối tượng thuộc đường dây trên tiếp cận, gạ gẫm người nhà trại viên chung chi để đưa trại viên ra ngoài, trong khi đó ban giám đốc trung tâm không hề hay biết.

Bình luận (0)