|
Cán bộ y tế xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ, TP.HCM) khám bệnh cho người dân. Ảnh: N.Anh |
Ngày 25-4, tại TP.HCM, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến xã. Đây là đơn vị kỹ thuật đầu tiên tiếp xúc với nhân dân với nhiệm vụ tổ chức sơ cứu ban đầu, chữa bệnh thông thường cho nhân dân…
Theo báo cáo của Bộ Y tế, toàn quốc hiện có 10.926 trạm y tế với 47.092 giường bệnh. Về cơ sở vật chất: 1,3% chưa có cơ sở riêng, còn lại 98,7% có cơ sở nhưng phần lớn là nhà tạm. Các trạm y tế phường/xã thường thiếu trang thiết bị, thậm chí những thiết bị tối thiểu cũng không có như máy khí dung, máy hút điện, máy châm cứu. Riêng trang thiết bị chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt và mắt (loa tai, kẹp lấy dị vật mắt, mũi), hầu hết các trạm y tế đều không có. Vì thiếu trang thiết bị nên mặc dù được phân tuyến thực hiện 96/2.713 kỹ thuật nhưng các trạm y tế chỉ thực hiện được một số ít kỹ thuật đơn giản.
Về trình độ chuyên môn của cán bộ y tế trạm y tế, TS. Nguyễn Trọng Khoa – Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) – cho biết: “Cả nước có 7.439 bác sĩ, 26.216 y sĩ, 10.109 hộ sinh và 9.341 điều dưỡng. Trong đó, 50% cán bộ y tế không nắm được chính xác huyết áp ở mức nào được chẩn đoán là tăng huyết áp; 90% không biết cách sơ cấp cứu dị vật đường thở, chỉ có 27,8% biết chẩn đoán bệnh phụ khoa…”. Từ thực tế này đã dẫn đến tình trạng bệnh nhân phải kéo lên tuyến trên, khiến các bệnh viện ở đây trở nên quá tải trầm trọng.
Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã, TS. Nguyễn Trọng Khoa đề nghị: “Phải ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất, cung cấp bổ sung trang thiết bị, thuốc thiết yếu cho các trạm y tế. Song song đó, ưu tiên đào tạo một số kỹ năng quan trọng về chăm sóc bà mẹ, sơ sinh, trẻ em; kỹ năng cấp cứu bà mẹ, trẻ sơ sinh; một số kỹ thuật hồi sức nội khoa cơ bản. Tăng cường giám sát hỗ trợ từ tuyến trên…”.
Tin, ảnh: K.Anh


Bình luận (0)