Những hiểu biết về biển đảo của tôi rất hạn chế và hầu hết chỉ thông qua sách vở, báo chí. Gần đây, những tin tức nóng bỏng về biển đảo Việt Nam làm tôi thêm khao khát muốn có thêm những kiến thức về biển quê hương mình. Một kênh truyền hình về biển đảo Việt Nam là một nhu cầu cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Tại sao cần có một kênh truyền hình như thế?
Thứ nhất, nó cung cấp những thông tin chính thống về biển đảo Việt Nam để mọi người hiểu biết một cách cặn kẽ hơn. Lòng tự hào dân tộc sẽ làm cho người Việt Nam yêu quí vùng biển quê mình hơn. Thế hệ trẻ cũng được tuyên truyền, giáo dục và khơi gợi ý thức chủ quyền dân tộc về biển đảo của Tổ quốc. Thứ hai, những người đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo xa xôi có thêm nguồn động viên tinh thần rất lớn từ đất liền. Thông qua kênh truyền hình, họ có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình đến người thân, bạn bè nơi quê nhà. Thứ ba, chúng ta có thêm một kênh thông tin để quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Những thước phim, phóng sự… là những minh chứng rõ nét nhất về biển đảo Việt Nam – một phần lãnh thổ máu thịt của dải đất hình chữ S.
Theo tôi, trong điều kiện hiện nay, việc thiết lập một kênh truyền hình về biển đảo không khó. Đầu tiên, chúng ta nên xin phép thành lập kênh truyền hình từ cơ quan chức năng. Tiếp theo, chúng ta kêu gọi những phóng viên, biên tập viên, nhà khoa học… có tâm huyết và kinh nghiệm tham gia xây dựng chương trình. Qua từng buổi phát sóng, ý kiến đóng góp của bạn xem đài là những lời khuyên quí báu để kênh truyền hình ngày càng hoàn thiện hơn.
Lê Tấn Thời
(GV Trường THCS Thị trấn Chợ Mới, An Giang)

Bình luận (0)