Tòa soạnThư đi – tin lại

Cần có phương án lâu dài

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian qua, nạn chèo kéo khách du lịch tại TP.HCM không chỉ bắt gặp ở những cậu bé đánh giày mà người bán hàng rong cũng “kinh khủng” không kém. Cạnh nhà tôi có một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Việt Nam, đồng thời là địa điểm ăn trưa, ăn tối của nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài. Mỗi khi có đoàn khách đến ăn tại đây thì lại thấy đội ngũ bán hàng lưu động chờ đón ngoài cửa để bám theo và nài nỉ họ mua những món hàng lưu niệm. Phần lớn du khách đều cảm ơn rồi từ chối. Du khách cảm thấy bị làm phiền nhiều hơn, điều này thể hiện qua sự khó chịu trên mặt họ. Đa số người bán hàng rong là những người có thu nhập thấp, không có điều kiện để mở một cửa hàng nhỏ để bán. Tôi thiết nghĩ phương án lâu dài để dẹp vấn nạn này là Nhà nước phải giải quyết công ăn việc làm cho họ, để họ lao động kiếm thu nhập một cách chân chính. Từ đó, ta vừa xóa được nạn chèo kéo khách du lịch vừa xóa đói giảm nghèo cho người dân.
Hồng Yến (TP.HCM)

Bình luận (0)