Sự kiện giáo dụcTin tức

Cần có văn hóa an toàn lao động để giảm tai nạn

Tạp Chí Giáo Dục

Tai nạn lao động (TNLĐ) chết người xảy ra ở loại hình công ty cổ phần, liên doanh chiếm tỷ lệ cao nhất (năm 2017 là 40,9%), kế đến là công ty TNHH ( năm 2017 là 29,19%), doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp (17,5%). Lĩnh vực thi công công trình xây dựng có tỷ lệ TNLĐ chết người nhiều nhất. Nguyên nhân do té ngã từ trên cao, điện giật, vật rơi, đổ sập. Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo quốc tế “Vai trò văn hóa an toàn trong việc kéo giảm tỷ lệ TNLĐ tại doanh nghiệp” diễn ra tại TP.HCM sáng 6-9.

Theo ông Huỳnh Kim Hoàng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động TP, TP.HCM đứng đầu trong 10 địa phương trên cả nước có tỷ lệ TNLĐ cao nhất. Cụ thể, năm 2017 TP.HCM xảy ra 1.517 vụ TNLĐ làm 123 người chết, trong khi đó Hà Nội là 385 vụ với 66 người chết; Bình Dương 436 vụ, chết 57; Đồng Nai 570 vụ, chết 45, Quảng Ninh 83 vụ làm chết 40 người…

Cũng theo ông Hoàng, TP.HCM ban hành chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020, mục tiêu đến 2020 trung bình hàng năm giảm 5% tần suất TNLĐ chết người. Như vậy, giai đoạn 2016-2017 TP chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Thống kê của Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động TP cho thấy, tình hình TNLĐ ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang có chiều hướng tăng; số vụ TNLĐ, số người chết và số người bị tai nạn năm sau cao hơn năm trước.

Tại hội thảo, các đại biểu trong và ngoài nước tỏ ra lo ngại về tình hình TNLĐ tại Việt Nam và cho rằng văn hóa an toàn là một phần quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Việc xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp là cần thiết và có ý nghĩa lớn trong việc kéo giảm TNLĐ, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

GS.TS Lê Vân Trình – Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam – thẳng thắn: Không ít doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng đến văn hóa an toàn mà chỉ chú tâm làm sao thu nhiều lợi nhuận. Người đứng đầu doanh nghiệp chưa ý thức về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân và văn hóa an toàn lao động trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mình. Vì vậy, tuyên truyền, giáo dục và xây dựng các chuẩn mực về văn hóa doanh nhân là việc cần làm ngay.

Ông Lee Joo Young – Chuyên gia an toàn lao động Hàn Quốc – thông tin, tại Hàn Quốc, tỷ lệ TNLĐ chết người hàng năm chỉ từ 3-16% (tỷ lệ TNLĐ quốc tế là 14%).

Cũng theo ông Lee, cưỡng chế hoạt động phòng ngừa TNLĐ bằng luật vẫn là hạn chế, vì vậy rất cần văn hóa an toàn. Để giảm thiểu TNLĐ theo tiêu chuẩn nước tiên tiến phải liên tục nâng cao tiêu chuẩn văn hóa an toàn thông qua phong trào văn hóa an toàn. Cụ thể là đào tạo cho giáo viên phụ trách an toàn, đào tạo an toàn cho HS-SV trường nghề, phát triển và phổ cập giáo trình đào tạo an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra an toàn trong thiết bị nhà trường…

T.Anh

Bình luận (0)