Sáng 9-1, Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đã tổ chức Hội thảo “Kết nối mạng lưới các cơ sở trợ giúp trẻ em, tổ chức xã hội làm việc với trẻ em khuyết tật TP.HCM”.
Hội thảo thuộc Dự án “Thí điểm thúc đẩy quyền trẻ em khuyết tật tại TP.HCM” nhằm góp phần nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo mọi trẻ em khuyết tật đều được sống an toàn, phát triển toàn diện và không bị bỏ lại phía sau.

Dự án đã được triển khai trên địa bàn 6 phường thuộc quận 8 và quận Bình Thạnh (cũ) và hiện nay đang được tiếp tục triển khai tại 5 phường mới: Phường Chánh Hưng, Phú Định, Gia Định, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây.
Dự án đã triển khai công tác khảo sát nhu cầu của trẻ khuyết tật, đến 30-4-2025 đã khảo sát được 265 trường hợp trẻ khuyết tật. Tuy là cuộc khảo sát nhu cầu của trẻ khuyết tật nhưng đã đánh giá toàn diện trẻ khuyết tật.
Bà Lương Thị Thuận – Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM – cho biết, sau sáp nhập tuy số phường thực hiện dự án giảm từ 6 phường xuống còn 5 phường nhưng số lượng trẻ em khuyết tật lại tăng cao. Đây là đối tượng rất đáng được quan tâm. Mặc dù Nhà nước có chính sách dành cho trẻ em khuyết tật nhưng việc triển khai chính sách còn nhiều rào cản khiến nhiều trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn không được hỗ trợ kịp thời, không có cơ hội học tập, phát huy năng lực, sở trường và tự do bày tỏ ý kiến.
“Chúng tôi mong muốn qua hội thảo này để các bên liên quan tăng cường nhận thức và hành động về việc hỗ trợ trẻ khuyết tật tại TP.HCM tiếp cận các quyền của mình theo quy định của pháp luật. Các đề xuất, kiến nghị tại hội thảo sẽ được thu thập để chuyển đến các cơ quan chức năng, các đối tác và các tổ chức, cá nhân có quan tâm”, bà Thuận chia sẻ.

Tại hội thảo, những khách mời trong ngành cũng đã có nhiều chia sẻ, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em khuyết tật.
Theo ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM – cho biết, dù có nhiều trẻ em khuyết tật nhưng việc tiếp cận đối tượng này còn nhiều khó khăn, rào cản khiến cho các tổ chức khó tiếp cận trẻ em khuyết tật. Điều này khiến các em bị hạn chế về mặt giao tiếp, giáo dục, hòa nhập xã hội.
Để chăm lo tốt cho người khuyết tật không chỉ có nguồn lực của Nhà nước mà đòi hỏi phải xã hội hóa, vận động nguồn lực của nhà tài trợ, mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Bên cạnh đó cần truyền thông mạnh mẽ việc học nghề, dạy nghề và tạo việc làm cho để xã hội hiểu hơn và cùng chung tay, chung sức chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.
“Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác truyền thông giữ vai trò quan trọng trong tác động nhận thức xã hội. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội giúp hiểu đầy đủ hơn về tâm tư, tình cảm, khát vọng vươn lên của người khuyết tật, trẻ mồ côi. Qua đó huy động các nguồn lực chăm lo công tác học nghề, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ mồ côi”, ThS. Ngọc chia sẻ.
Ông Trần Duy Hòa – Giám đốc Trung tâm Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập Hạnh Phúc – cho rằng, dù Nhà nước có quy định trẻ em khuyết tật có quyền được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em, được giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng và hòa nhập xã hội. Tuy nhiên, từ thực tiễn thì những quyền lợi này chưa đến được hết trẻ em khuyết tật.
“Để giải quyết bài toán này, tôi đề xuất cần cải cách pháp lý và hành chính bằng cách tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình xác nhận khuyết tật và sử dụng định danh phù hợp nhằm tháo gỡ rào cản tâm lý cho gia đình. Bên cạnh đó, thiết lập quy trình chuyển gửi liên thông, nhịp nhàng giữa ba chân kiềng y tế – giáo dục – xã hội. Ngoài ra cần huy động nguồn lực từ các cơ sở ngoài công lập song song với việc đào tạo thực lực cho đội ngũ giáo viên hòa nhập tại chỗ”, ông Hòa kiến nghị.

Ngoài ra, các khách mời cũng kiến nghị vận dụng AI tư vấn hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật. AI có thể đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của từng em để tư vấn ngành nghề phù hợp với thị trường lao động.
Hồ Trinh

Bình luận (0)