Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cần đổi mới cách thức lan tỏa

Tạp Chí Giáo Dục

Qua những câu chuyện được tai nghe mắt thấy trong Festival đờn ca tài tử quốc gia 2014 vừa diễn ra, tôi thấy rõ một điều: Công chúng, nhất là giới trẻ đã quan tâm hơn đến nghệ thuật truyền thống nhưng chưa nhiều. Để đưa âm nhạc truyền thống (ANTT) vào giảng dạy trong nhà trường, nhất thiết phải có một bộ phận lớn người dân quan tâm đến nó thì mới thành công được. Thứ nhất là nên đưa ANTT vào biểu diễn trong các sự kiện. Lâu nay, trong các sự kiện lớn nhỏ như chào mừng, khánh thành, ngày lễ… ta đều ít thấy ANTT. Theo lý giải của các nhà tổ chức thì do ANTT như đờn ca tài tử, cải lương… chủ yếu có giai điệu buồn nên không hợp với không khí buổi lễ. Tuy nhiên, chúng ta có thể chỉ biểu diễn vài đoạn, hoặc có thể biến tấu theo không khí vui vẻ, như vậy vừa làm tăng cảm xúc của khán giả, vừa truyền đạt tình cảm mến khách của chủ nhà, vừa tăng nguồn thu nhập giúp duy trì các CLB ANTT. Thứ hai, nên tổ chức các cuộc thi, các phong trào về ANTT. Theo tôi, một trong những cách tuyên truyền hiệu quả nhất đó là tổ chức thành phong trào. Cái gì một khi đã trở thành phong trào thì đều có sức lan tỏa rộng rãi bằng con đường nhanh nhất là truyền miệng. Chỉ cần mỗi tỉnh bỏ ra một khoản kinh phí không lớn, chỉ vài chục triệu đồng để tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về ANTT trong nhà trường, khu dân cư thì sẽ lan tỏa tốt hơn kiến thức và tình yêu đối với ANTT trong người dân, nhất là giới trẻ vốn khá thờ ơ với loại hình này. Để làm tốt việc đó, không thể thiếu các phương tiện truyền thông tham gia tích cực tạo làn sóng đam mê ANTT trong khán giả. Thứ ba là đưa ANTT vào hệ thống truyền thanh ở cơ sở. Hiện nay, hệ thống truyền thanh ở phường, xã là phương tiện tuyên truyền gần dân nhất. Để đưa ANTT lan tỏa mạnh hơn tới cộng đồng, thay vì phát đi phát lại vài bài hát, tại sao chúng ta không phát xen kẽ ANTT để vừa gắn kết ANTT với cộng đồng, vừa tạo một “tiềm thức” đam mê ANTT trong bộ phận người dân thờ ơ. Song song với đưa ANTT vào hệ thống phát thanh, chúng ta cần có những chương trình giới thiệu về lịch sử, về văn hóa ANTT để khơi dậy lòng yêu nước, yêu giá trị văn hóa nước nhà trong dân cư. Cuối cùng là lan tỏa tình yêu ANTT qua mạng xã hội. Mạng xã hội tuy là một thế giới ảo, nhưng tính kết nối cộng đồng và lan truyền thông tin thì không thể phủ nhận. Một ví dụ điển hình về sức mạnh của mạng xã hội làm cho mọi người yêu mến ANTT là chuyện cô bé hát dân ca Phương Mỹ Chi. Một bộ phận giới trẻ vốn thờ ơ với ANTT và chỉ thích nhạc ngoại thì nay đã chuyển sang đam mê ANTT khi xem Phương Mỹ Chi qua mạng xã hội. Tất cả đều do sức mạnh của mạng xã hội đã làm thay đổi con người họ, khi họ thấy rất nhiều người có tình yêu với ANTT qua các comment, thấy được cảm xúc yêu quê hương đất nước của người khác làm chính họ thay đổi. Ta phải tận dụng tiện ích này để thành lập những cộng đồng yêu ANTT trên các mạng xã hội, có mục đích, có tổ chức bài bản, để duy trì và lan tỏa niềm đam mê ANTT trong cộng đồng.
Làm được những việc này, tin rằng ANTT sẽ còn được bảo tồn và lan rộng hơn nữa.
Đinh Thành Trung (B4/261 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội)
Hồi âm
Tính đến ngày 30-4-2014, cuộc thi “Tôi yêu đờn ca tài tử” đã tiếp tục nhận được bài dự thi của các tác giả: Nguyễn Hoàng Anh (quận Thủ Đức, TP.HCM), Đinh Thành Trung (B4/261 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội), Đinh Việt Dũng (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), Trần Văn Tám – Mỹ Lệ (Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM), Kim Dung (Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Lâm Thư Hào (102 Phong Phú – P.12 – quận 8 – TP.HCM), Nguyên Khôi (quận 3, TP.HCM), Nguyễn Thị Anh (bến Ninh Kiều, Cần Thơ)… Ban tổ chức rất mong nhận được bài dự thi của bạn đọc trong và ngoài nước. Lưu ý, mỗi tác giả được tham gia nhiều bài. Bài viết có thể đánh máy hoặc viết tay, tối đa 700 chữ gửi về: Ban Văn hóa xã hội Báo Giáo dục TP.HCM (300 Điện Biên Phủ – phường 7 – quận 3 – TP.HCM) hoặc Email: songminh1@yahoo.com.
Thời gian nhận bài dự thi kéo dài đến ngày 31-8-2014. Lễ trao giải sẽ tổ chức vào dịp Lễ Quốc khánh 2- 9-2014.
Ban VH-XH
 

 

Bình luận (0)