Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho biết đến cuối năm 2019, huyện phấn đấu đào tạo khoảng 1.300 lao động, trong đó tập trung đào tạo các ngành nghề phục vụ du lịch (700 lao động) và các ngành nghề nông nghiệp có công nghệ, kỹ thuật cao (600 lao động). Trong năm 2018, huyện Cần Giờ đã hoàn tất việc khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của người dân, trong đó có 2.028 hộ với 3.284 lao động bị ảnh hưởng đề án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ. Song song với việc khảo sát, huyện cũng tuyên truyền, vận động lao động học nghề, tập trung ở các ngành: dịch vụ lưu trú theo mô hình homestay, nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn, kỹ thuật xây dựng, chế biến hải sản khô, kỹ thuật nuôi cua bằng con giống nhân tạo, kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng…
Được biết, khó khăn nhất của Cần Giờ hiện nay là công tác vận động học sinh tốt nghiệp THCS-THPT bỏ học giữa chừng tham gia học nghề còn hạn chế. Nguyên nhân do đa số các em muốn đi làm có thu nhập, trong khi đặc thù của huyện không có khu chế xuất – khu công nghiệp, vì vậy nhu cầu tuyển dụng lao động, giải quyết việc làm tại chỗ chưa nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến động lực học nghề của người lao động.
T.An

Bình luận (0)