Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cần lắm văn hóa đậu xe

Tạp Chí Giáo Dục

nh minh haẢnh: I.T

Ngày nay, giao thông ngày càng phát triển, người dân sử dụng xe gắn máy làm phương tiện phục vụ cho việc đi lại ngày càng gia tăng. Điều đáng nói là có một số người khi điều khiển xe gắn máy lại có thói quen đậu xe một cách vô tội vạ, gây mất trật tự ở những nơi công cộng, ngay cả những nơi có bãi đậu xe hẳn hoi.

Buổi sáng, vào giờ cao điểm có dịp dạo quanh các tuyến đường (nhất là những tuyến đường ở vùng nông thôn), chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh một số người điều khiển xe gắn máy khi chạy ngang qua khu vực chợ, cửa hàng, quán ăn… họ sẵn tiện ghé vào mua đồ, ăn uống. Và, họ sẵn sàng đậu xe ngay trên lộ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nạn kẹt xe ở một số nơi có đông dân cư, nhiều người lưu thông qua lại. Hay ở những nơi công cộng khác, có khu vực bãi đậu xe hẳn hoi (ở những nơi không có người giữ xe) thì tình trạng một số người đậu xe ngổn ngang, mất trật tự vẫn thường xuyên diễn ra.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu ý thức trong hành động đậu xe ở nơi công cộng diễn ra trong thời gian qua suy cho cùng là do sự suy nghĩ cá nhân của một số người mà nên. Họ chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt của bản thân, luôn tìm cách làm sao được tiện lợi cho họ. Còn người khác thì ra sao cứ mặc kệ, không màng đến.

Điển hình như việc đậu xe dưới lộ ngay giữa chợ của một số người chẳng hạn. Đây là tình trạng diễn ra rất phổ biến trong thời gian qua. Vì họ nghĩ vào chợ mua đồ xong rồi quay trở ra liền, nên đậu xe ngay dưới lộ sẽ dễ lấy xe và không mất thời gian (thay vì chạy xe vào bãi gửi xe thì lâu hơn). Chính hành động này đã tạo điều kiện thuận lợi để những kẻ xấu ra tay trộm cắp, nhất là vào thời điểm cuối năm. 

Đối với những nơi công cộng khác, có bãi đậu xe mà không có người trông giữ cũng thế. Những người đến trước thường có thói quen tìm chỗ đậu xe ở những nơi mà lúc ra về dễ lấy nhất. Chưa hết, có người vô sau còn giành chỗ, họ sẵn sàng dẫn xe của người đậu trước ra chỗ khác để chiếm chỗ. Với mục đích là để lúc ra về sẽ được lấy xe ra trước, được về trước. Với suy nghĩ đó, không ít người lại tìm cách đậu xe ở những nơi có lợi cho mình dẫn đến tình trạng đậu xe ngổn ngang, lộn xộn, không có lối ra cho người đậu ở phía trong. Khiến cho khu vực đậu xe trở nên ùn ứ, gây mất trật tự lúc ra về là điều không tránh khỏi.

Do đó, để đảm bảo trật tự ở nơi công cộng thì người điều khiển xe cần phải nâng cao ý thức tự giác khi chọn nơi đậu xe. Hãy đậu xe đúng nơi quy định! Tuyệt đối không nên dừng, đậu xe ngay dưới lòng đường, gây cản trở giao thông cho người khác. Đối với những nơi có bãi đậu xe, người đến trước thì đậu phía bên trong. Đặc biệt, chú ý là khi đậu phải chừa khoảng cách để người phía bên trong có thể lấy xe ra được.    

Thiết nghĩ, hành động đậu xe có trật tự, đúng nơi quy định dù là việc làm nhỏ, thừa khả năng đối với mọi người khi điều khiển xe, nhưng nó rất là quan trọng. Nó phản ảnh ý thức, văn hóa của con người khi đến những nơi công cộng. Đồng thời góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng ý thức và văn hóa giao thông nơi công cộng.

Nguyn Đô

 

Bình luận (0)