Tòa soạnThư đi – tin lại

Cần phải như thế!

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian gần đây, liên tục có một bộ phận diễn viên, ca sĩ và những người làm công tác văn hóa – nghệ thuật khi xuất hiện trước công chúng lại ăn mặc quá hở hang, hết sức phản cảm khiến nhiều người bất bình. Chúng tôi đồng ý với phát biểu của GS.TS Trần Văn Khê là  đất nước ta có nền văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của người Á Đông, duyên dáng, tôn vinh nét đẹp nhưng phải kín đáo thể hiện nét đoan trang, thùy mị của người phụ nữ. Vì vậy, nếu để tình trạng biến tướng này kéo dài thì không thể chấp nhận được. Vừa qua, chúng tôi rất hoan nghênh khi Bộ VH-TT-DL có văn bản chính thức về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Cụ thể cơ quan quản lý sẽ đặc biệt tập trung mở rộng hình thức xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng giấy phép công diễn, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác, cấm biểu diễn từ 6 tháng đến 2 năm với người vi phạm quy định: Tự tiện thay đổi nội dung chương trình biểu diễn; thêm, bớt lời ca, gây hậu quả xấu; thay đổi trang phục khác; mặc trang phục, hóa trang phản cảm… Tôi tin rằng, nếu các cơ quan chức năng xử lý vi phạm thật nghiêm thì chắc chắn sẽ không có những trường hợp ăn mặc phản cảm như vừa qua.
Nhật Tài (TP.HCM)

Bình luận (0)