|
Cử tri Q.1 bức xúc với vấn nạn tham nhũng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm |
Trong 2 ngày 5 và 6-12-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch đã có buổi tiếp xúc cử tri Q.1, 3 và 4, TP.HCM sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Tại đây, các vấn đề như tham nhũng, nợ công, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, thực phẩm bẩn, chất lượng đội ngũ cán bộ… đã được các cử tri đưa ra mổ xẻ.
Xót xa với thực phẩm bẩn
“Trước đây, chúng ta nghèo, thiếu ăn triền miên nhưng có mấy ai mắc bệnh ung thư. Còn bây giờ vào Bệnh viện Ung bướu thấy bệnh nhân ung thư nằm la liệt. Chính thịt heo ươn thối, chất cấm trong chăn nuôi, môi trường ô nhiễm… là nguyên nhân phát sinh ra các làng ung thư. Cái này là “giết cộng đồng”, vì vậy phải đưa vào Luật Hình sự tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người”, cử tri Nguyễn Văn Cường (P.Tân Định, Q.1) bức xúc.
Đồng quan điểm, cử tri Trần Trung Dũng (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) tâm tư: “Hàng ngày, hàng giờ chúng ta đang ăn thực phẩm bẩn. Đến đời con cháu chúng ta rồi sẽ ra sao nếu không có luật “cứng” để xử. Phải có quy định rõ ràng, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn thì xử ra sao?; người đứng đầu ngành (quản lý Nhà nước) phải chịu trách nhiệm như thế nào?…”.
Về vấn đề thực phẩm bẩn, độc hại, cử tri Huỳnh Thanh Ngọc (Q.1) hiến kế: “Hiện nay Trung Quốc không chỉ xâm lấn biển của chúng ta mà trong đất liền cũng có rất nhiều thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng độc hại có xuất xứ từ Trung Quốc. Những thực phẩm, hàng hóa này chẳng khác nào bom nổ chậm. Nếu chúng ta ngăn chặn được thực phẩm, đồ tiêu dùng độc hại của Trung Quốc, không có xâm nhập vào trong nước thì sẽ giảm được rất nhiều các làng ung thư…”.
Trước những bức xúc, tâm tư của các cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thừa nhận: Vấn đề ăn uống rất sợ – đi đến đâu cũng nghe dân, nghe cán bộ nói. Rau ăn thì người ta không phun thuốc sâu, rau bán thì phun; còn trái cây thì ngâm hóa chất cho nó tươi, chín và bắt mắt… “Như vậy là vô đạo đức. Cùng là người Việt Nam mà đối xử với nhau như vậy”, Chủ tịch nước chua xót.
Tham nhũng – giặc nội xâm – vẫn còn trầm trọng
“Bảo vệ chủ quyền của đất nước không chỉ dựa vào vũ khí hiện đại mà phải dựa vào thế trận lòng dân. Muốn có lòng dân thì phải giải quyết nạn tham nhũng. Tham nhũng là giặc nội xâm, mà đã là giặc thì không thể là đồng chí, không thể dùng phiếu bầu, phiếu tín nhiệm để loại bỏ, giải quyết nạn tham nhũng”, cử tri Trần Quang Tuấn (Q.1) “bắn phát súng đầu tiên” vào vấn nạn tham nhũng của đất nước.
|
Tiếp xúc với cử tri TP.HCM trong 2 ngày 5 và 6-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, cái mảng tối, kém chưa được phơi bày, phân tích… là xem như trách nhiệm chưa được tròn |
Về vấn đề chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Văn Cường cho rằng: “Tôi không đồng tình với đánh giá: Tình hình tham nhũng vẫn diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Lẽ nào vì vậy mà cứ để vấn nạn tham nhũng diễn ra. Dù khó, dù tinh vi thì cũng phải moi ra…”.
Cử tri Nguyễn Minh Hoan nêu ý kiến, đối với cán bộ chủ chốt ngoài việc kê khai tài sản thì 5-10 năm phải công khai tài sản một lần. Dân có giàu thì nước mới mạnh, nếu cán bộ giàu một cách chân chính thì là tốt, đáng khuyến khích nhưng giàu mà không minh bạch, không công khai thì phải xem xét…
“Tham nhũng là một đề tài không mới nhưng luôn luôn thời sự. Đi đến đâu cũng nghe nói về tham nhũng – từ các cuộc họp cấp cao, đến họp Quốc hội và tiếp xúc cử tri… Thế giới xếp Việt Nam đứng thứ 116 trong số 177 quốc gia về tham nhũng. Bê bối quá, không chấp nhận được”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tâm tư. Và theo ông, hiện nay tình hình tham nhũng ở nước ta còn hết sức nghiêm trọng, mặc dù đã triển khai nhiều văn bản nhưng kết quả đạt được không như mong đợi.
Mảng tối phải được phơi bày!
Đây chính là mong mỏi của các cử tri. Bởi lâu nay người dân chỉ toàn nghe cán bộ nói những cái hay, cái tốt, cái làm được mà ít khi được nghe về những khó khăn, những tồn tại của đất nước.
Cử tri Huỳnh Thanh Ngọc cho rằng: “Bây giờ cán bộ quá tin tưởng vào chuyên môn nên không nói cho dân biết những khó khăn. Các đồng chí phải hiểu rằng, nếu cứ báo cáo thành tích hoài thì người dân không tin đâu. Trái lại các đồng chí nói cho dân biết những khó khăn thì dân sẽ hỗ trợ, giúp đỡ”.
Đồng tình với ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thừa nhận là trong quản lý Nhà nước ngày càng bộc lộ nhiều yếu kém, nhìn ngành nghề nào cũng thấy có chuyện. Bộ máy Nhà nước thì cồng kềnh nhưng không chịu làm việc. Trên thực tế có những việc chỉ làm một ngày là xong. Cụ thể như trường hợp cử tri Trịnh Mỹ Ngọc (P.Bến Thành, Q.1) xin giấy phép xây dựng 15 tháng vẫn chưa được. Chỉ một tờ giấy mà 15 tháng chưa xong thì làm sao mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được. Việc nhỏ không xong, việc lớn chắc nằm trên giấy… “Cái mảng tối, kém chưa được phơi bày, phân tích. Chúng tôi thấy trách nhiệm của mình cũng chưa được tròn”, Chủ tịch nước nói.
Đồng thời, Chủ tịch nước cũng mong mỏi các cử tri hãy nhìn ngay trên địa bàn mình sinh sống, nơi mình làm việc và chỉ ra những yếu kém, hạn chế để giải quyết. Cả nước cùng làm như vậy thì đất nước sẽ dần tốt hơn…
Bài, ảnh: Hòa Triều
|
Đánh giá về nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Thực hiện đúng chương trình hành động; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; quan tâm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của cử tri, đồng thời thực hiện giám sát các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm. Bên cạnh đó vẫn còn một số mặt chưa được như nợ công tăng nhanh; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; nhiều hạn chế yếu kém trong giáo dục – khoa học công nghệ; vẫn còn những bức xúc của Nhân dân kéo dài… “Tuy tôi đã toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ được giao nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong muốn, mong bà con cử tri thông cảm. Thời gian còn lại (từ nay đến hết nhiệm kỳ), tôi sẽ rà soát lại những nội dung còn hạn chế, những việc làm còn dang dở để cố gắng giải quyết”, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo UBND TP, UBND các quận 1, 3, 4 giải quyết dứt điểm và nhanh chóng những bức xúc của dân. Tuyệt đối “Không để lại khóa sau. Mai nghỉ thì chiều nay phải làm, 5 giờ nghỉ thì 5 giờ kém 5 cũng phải làm”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo. |



Bình luận (0)