Tòa soạnThư đi – tin lại

Cần quản lý những chợ tự phát

Tạp Chí Giáo Dục

 

Đọc bài Chợ tự phát “lấn” đường trên Báo Giáo Dục TP.HCM số 968, tôi xin có ý kiến. Hiện nay, tại các quận huyện như Nhà Bè, quận 7, quận 12, quận 9, quận Thủ Đức… số lượng chợ tự phát mọc lên ngày càng nhiều bởi ở những nơi này, các khu công nghiệp, khu chế xuất phát triển rất rầm rộ. Theo tôi, chợ tự phát tăng nhanh xem ra là điều “tất yếu” bởi vật giá leo thang, các siêu thị thì ở xa và giá cả không hợp với túi tiền của công nhân. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là các chợ này gây mất mỹ quan đô thị, lấn chiếm lòng lề đường; người bán, người mua chen lấn nhau nên nạn móc túi và tai nạn giao thông cũng xảy ra nhiều hơn. Nguồn gốc nhiều mặt hàng thực phẩm ở chợ tự phát cũng không rõ ràng, chế biến trên đường đầy bụi bặm, không bảo đảm vệ sinh. Nói chung, mọi mặt hàng được bày bán công khai mà không có sự kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, nước thải từ chợ đổ trực tiếp xuống lòng đường cùng rác thải bốc mùi hôi thối khiến người qua lại phải nín thở vì ô nhiễm môi trường. Có cung thì ắt có cầu, công nhân vốn đã nghèo, nếu dẹp bỏ các khu chợ này sẽ gây khó khăn cho tiểu thương. Nhưng điều tôi mong nhất là các cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ các khu chợ này, nên có những giải pháp hợp lý để nó trở nên văn minh, an toàn hơn.
Nguyễn Văn Du (quận 12 – TP.HCM)

 

Bình luận (0)