|
Hoạt động văn thể mỹ góp phần hình thành nhân cách cho HS. (Ảnh: Chương trình Liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hàng năm) |
Đó là mong muốn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội thảo toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam” do Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tổ chức trong hai ngày 3 và 4-10 tại TP.HCM…
Nhiều vấn đề nóng được bàn bạc
Tại hội thảo, bên cạnh sự công nhận những thành tựu của nền văn học nghệ thuật nước nhà, các tham luận cũng đặt ra nhiều vấn đề nóng như thực trạng xã hội hiện nay, thực trạng nhân cách trong Đảng, thực trạng nhân cách xã hội; thực trạng về văn học, nghệ thuật tham gia xây dựng nhân cách con người; giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên trong nhà trường còn nặng về dạy chữ, chưa chú trọng dạy người; bạo lực học đường gia tăng; nhiều tác phẩm nghệ thuật mờ nhạt, non yếu về chất lượng và tư tưởng nghệ thuật; không ít tác giả trẻ vẫn quá say mê với các đề tài thời thượng, những chủ đề “hot” như bạo lực, tình dục, bản năng mà quên đi chức năng giáo dục và dự báo của văn học; một số tác phẩm văn học, nghệ thuật có xu hướng dễ dãi, chạy theo thị hiếu thị trường, thậm chí một số tác phẩm có xu hướng bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử; sân khấu kịch, phim truyền hình vắng khách…
Theo nhận định của bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động xấu lên hoạt động quảng bá, giới thiệu tác phẩm văn học, nghệ thuật thông qua hệ thống thông tin truyền thông. Đó là tình trạng nhiều tác phẩm được báo chí lăng xê quá mức, thậm chí có những tác phẩm không tốt ở góc độ đạo đức xã hội nhưng vẫn được một số tờ báo “lăng xê”.
Theo bà Thư, sự bất cập trong giới thiệu, quảng bá tác phẩm dẫn đến điều đáng buồn là làm nhiễu thông tin về tác phẩm, tốt xấu lẫn lộn, thậm chí đảo ngược, ảnh hưởng tiêu cực đến sự lựa chọn hưởng thụ tác phẩm của công chúng. Hoạt động quảng bá tác phẩm còn có biểu hiện tiêu cực trong phần biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ với những phát ngôn, ăn mặc, hành động phản cảm trên sân khấu, trong băng đĩa, trên internet nhằm tạo sự giật gân, câu khách. Chính những yếu kém, bất cập này cũng góp phần tác động xấu đến việc xây dựng nhân cách con người.
Chú trọng phát triển con người toàn diện
Trước những vấn đề nóng được đưa ra bàn bạc tại hội thảo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khẳng định: “Cuộc hội thảo này sẽ góp phần làm cho toàn Đảng, toàn dân, nhất là các nhà văn hóa, các văn nghệ sĩ nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò văn hóa, văn nghệ đối với quá trình xây dựng con người, phát triển toàn diện nói chung, và xây dựng hoàn thiện nhân cách đạo đức và lối sống con người nói riêng”.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc hội thảo khoa học này thực sự là một hoạt động quan trọng của giới văn học nghệ thuật, nhằm tiếp thu, tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu về phát triển bền vững đất nước.
Tuy nhiên, khi đề cập đến những thành tựu đã đạt được trong thực tế, Chủ tịch nước nhận định rằng Đảng ta ngày càng nhận thức rõ hơn, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, việc chăm lo và quan tâm ở các lĩnh vực chưa đồng đều. Bằng chứng là nền kinh tế tăng trưởng, cuộc sống xã hội nay đã khá hơn, thu nhập người dân cao hơn, đời sống vật chất sung túc hơn, nhưng đây đó vẫn còn tệ nạn, phạm pháp…
Do đó, để tiếp tục phát triển hoàn thiện nền văn hóa, đáp ứng nhu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Chủ tịch nước lưu ý: “Điều quan trọng là cần xây dựng một cách đồng bộ về văn hóa chính trị, văn hóa kinh tế, văn hóa con người, văn hóa lao động, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao tiếp, văn hóa thẩm mỹ, văn hóa sinh thái… Để văn hóa trở thành động lực thì giải pháp của mọi giải pháp chính là xây dựng các hệ con người phát triển toàn diện (có nhân cách, nhân ái, nghĩa tình, trung thực…), xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của xã hội có chất lượng cao, hoàn chỉnh. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần nhấn mạnh, văn hóa phải thấm sâu vào toàn bộ các lĩnh vực của đời sống con người”.
Kỳ vọng trong phương hướng phát triển trong tương lai, Chủ tịch nước bày tỏ: Tôi hy vọng sau cuộc hội thảo hôm nay, chúng ta sẽ có những giải pháp thiết thực, khả thi để văn học nghệ thuật nước nhà có những đóng góp tích cực hơn nữa trong việc xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam. Nhằm thực hiện có hiệu quả yêu cầu đó, chúng ta cần thấu suốt hơn một số luận điểm cơ bản về văn học văn nghệ, văn học nghệ thuật đã nêu trong Nghị quyết 33, hội nghị khóa X rằng “Văn học nghệ thuật là một lĩnh vực hết sức quan trọng, đặc biệt nhạy cảm và tinh tế của văn hóa. Văn học nghệ thuật là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn và trực tiếp góp phần to lớn xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người. Văn học nghệ thuật có vai trò quan trọng đối với việc hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp. Chúng ta cần phát huy tầm quan trọng của văn học nghệ thuật trong nhiệm vụ cao cả là xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Văn nghệ sĩ không chỉ chuyên chở đạo làm người trong tác phẩm của mình mà phải sáng tạo nên những hình tượng nghệ thuật để con người vươn tới sự hoàn thiện, nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp theo quy luật của tình cảm, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ và ngày càng sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng cao của người dân…
“Đảng và Nhà nước ta, Nhân dân ta mong mỏi các văn nghệ sĩ sẽ ngày càng sáng tạo nhiều tác phẩm và phát huy thật sinh động, chân thực và sâu sắc những sự kiện của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống xâm lược cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Đinh Vũ


Bình luận (0)