Tòa soạnThư đi – tin lại

Cần sớm chấn chỉnh

Tạp Chí Giáo Dục

Gia đình tôi sống ở gần cầu Bình Lợi thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM đã gần 20 năm. Đây là cây cầu được thiết kế chủ yếu dành cho xe lửa nên chỉ dành một làn đường rất hẹp khoảng 1,5m cho xe máy lưu thông hai chiều. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có khá nhiều người lấy đường ray xe lửa trên cầu Bình Lợi làm đường đi bộ một cách rất ung dung. Chỉ khi xe lửa chạy tới, họ mới nhốn nháo nhảy sang hai bên hoặc bám vào các trụ cầu vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, hai bên lan can cầu phần đường dành cho xe máy được thiết kế sơ sài với mấy thanh sắt, đã vậy còn có một số khoảng trống, nếu xe máy va quẹt thì việc bị té xuống sông là rất dễ xảy ra. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
Nguyễn Văn Thành (quận Bình Thạnh – TP.HCM)

Bình luận (0)