Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Cần tập trung ôn tập, không nên quá lo lắng về kỳ thi

Tạp Chí Giáo Dục

Cần tập trung ôn tập, không nên quá lo lắng về kỳ thi - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Cần tập trung ôn tập, không nên quá lo lắng về kỳ thi Audio

Li khuyên trên đưc các chuyên gia đưa ra trong chương trình tuyn sinh, hưng nghip sau THCS ln th 10 năm hc 2024-2025 din ra nhiu trưng THCS trên đa bàn TP.HCM. Chương trình do Tp chí Giáo dc TP.HCM phi hp cùng S GD-ĐT TP.HCM t chc, vi s đng hành ca nhiu đơn v giáo dc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (Sở GD-ĐT TP.HCM) tư vấn cho học sinh Trường THCS Bạch Đằng (Q.3)

 

Nhiu đi tưng đưc ưu tiên

Tư vấn cho học sinh Trường THCS Bạch Đằng (Q.3), ông Nguyễn Mạnh Cường (Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết, tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay khác với những năm trước. Theo đó, nếu từ năm 2018 đến năm 2023, quy định 70% học sinh vào lớp 10 THPT công lập, còn năm 2024 chỉ quy định 65% thì năm 2025 không có quy định tỷ lệ này. Như vậy, học sinh sẽ có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập cao. “Các em không nên quá lo lắng về kỳ thi này. Nhiệm vụ của các em là tập trung ôn tập, chọn đúng nguyện vọng. Bước vào kỳ thi, các em làm bài hết sức mình, nếu trúng tuyển thì quá tuyệt vời, còn không trúng tuyển thì còn nhiều cơ hội khác đang chờ đợi các em”, ông Cường chia sẻ.

Theo ông Cường, học sinh cần chú trọng việc chọn nguyện vọng theo năng lực. Em nào giỏi có thể chọn trường chuyên, có học lực khá vào trường THPT công lập, nếu thấy không đủ sức học trường công lập thì có thể chọn trường dân lập, học nghề để đỡ áp lực.

Trước băn khoăn của nhiều học sinh Trường THCS Hậu Giang (Q.6) về tiêu chí được ưu tiên tuyển thẳng, cộng điểm vào kỳ thi tuyển sinh 10, ông Nguyễn Công Kỳ (Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam, Bộ GD-ĐT) cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập có những ưu tiên dành cho học sinh. Theo đó sẽ tuyển thẳng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật. Học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cũng được tuyển thẳng. Cạnh đó, nhiều đối tượng cũng được cộng điểm trong kỳ thi, gồm: Nhóm đối tượng 1 là con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945… Nhóm đối tượng 2 là con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%… Nhóm đối tượng 3 là người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. “Học sinh thuộc những diện này phải làm hồ sơ để trường biết và ưu tiên. Trường hợp thuộc những đối tượng trên nhưng không làm hồ sơ, không báo về trường sẽ mất cơ hội ưu tiên và các em phải xét như những học sinh bình thường khác”, ông Kỳ lưu ý.

Có th tham gia hai k thi chuyên

Trong chương trình tư vấn tại Trường THCS Nguyễn Huệ (Q.Tân Phú), một học sinh băn khoăn: “Em muốn thử sức thi chuyên vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM), vậy em có thể đặt nguyện vọng thi vào hai trường này không?”. Ông Nguyễn Quốc Cường (chuyên gia hướng nghiệp, tuyển sinh) cho biết, học sinh hoàn toàn có thể đặt nguyện vọng vào hai trường trên và tham gia cả hai kỳ thi. Đối với Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, các em sẽ thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Sở GD-ĐT TP.HCM. Nếu học sinh đăng ký thi thường thì chỉ thi 3 môn, còn đăng ký thi chuyên thì phải thi thêm môn chuyên. Trong khi đó, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, khác thời gian với kỳ thi tuyển sinh 10 của Sở GD-ĐT TPHCM. Do đó, học sinh có thể tham gia hai kỳ thi này để thử sức. Sau khi có kết quả trúng tuyển, nếu trúng tuyển cả hai trường, các em có quyền lựa chọn một trường để học. “Hằng năm có nhiều học sinh trúng tuyển cả trường chuyên và trường năng khiếu với số điểm rất cao. Sau khi trúng tuyển, các em chỉ chọn một trường để theo học đúng với đam mê, sở thích và mong muốn của bản thân. Do đó, nếu có thể các em nên thử sức để biết mình có năng lực đến đâu”, ông Cường nói.

Một học sinh lớp 9 đặt câu hỏi về cách chọn nguyện vọng trường hợp lý

Theo ông Cao Tùng Minh (Trường TC Việt Giao), dù học trường chuyên, trường năng khiếu, trường THPT thường hay trường nghề thì đích đến cuối cùng của học sinh là sự thành công. Học sinh học chuyên có năng lực, tố chất tốt hơn nhưng các em sẽ phải học nhiều kiến thức. Những học sinh có năng lực và khát vọng học trường chuyên, trường năng khiếu có thể lựa chọn. Tuy nhiên, những học sinh không đủ khả năng học trường chuyên, trường năng khiếu vẫn có thể chọn học trường nghề. “Học nghề vẫn cho các em nhiều kỹ năng. Điển hình như tại Trường TC Việt Giao, các em sẽ được học kỹ năng mềm, ngoại ngữ song song với học nghề. Với cách đào tạo chuyên sâu, bài bản, các em ra trường sẽ nhanh chóng tiếp cận với thị trường lao động”, ông Minh cho biết.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)