Ngày 29-10, UBND TP.Cần Thơ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội.

Ông Lê Quang Mạnh – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – phát biểu chỉ đạo hội nghị
Theo báo cáo của HĐND TP, đến nay việc thực hiện 13 chỉ tiêu cơ bản năm 2019 của Cần Thơ đều tăng so với năm 2018, trong đó dự kiến 11 chỉ tiêu vượt và đạt 100% kế hoạch, 2 chỉ tiêu chưa đạt là kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách Nhà nước. TP đã công nhận thêm 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nằm trong 8/63 tỉnh, thành của cả nước hoàn thành 100% xã đạt nông thôn mới.
Các chỉ tiêu về kinh tế, tốc độ tăng trưởng (GRDP) ước đạt 7,51% so với năm 2018, đạt 100% kế hoạch; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 0,44%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 8,26%; khu vực dịch vụ tăng 8,19%. GRDP bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện 52.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 14,19% so với năm 2018.
Ở lĩnh vực xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo 73,5%, đạt 100% kế hoạch; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,78%, tỷ lệ hộ nghèo của TP chỉ còn 0,75%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 86,2%, đạt 100% kế hoạch.
Chất lượng giáo dục đảm bảo và nâng cao. Năm học 2018-2019 có 1.890 HS đạt thành tích cao trong kỳ thi HS giỏi các cấp, tăng 312 HS so với năm học trước. Tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với tỷ lệ thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT là 95,51%. Tỷ lệ HS lớp 12 đỗ vào các trường ĐH, CĐ đạt 59,65%, tăng 9,41% so với năm 2018. Năm học 2019-2020: trẻ vào học mẫu giáo 99%, vượt 4% kế hoạch; Bậc tiểu học đạt 100%; HS vào lớp 6 đạt 99,16%; Thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập tỷ lệ 90,73%. TP có 454 trường với 244.817 HS, kiểm tra công nhận 22/24 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 91,67% kế hoạch. Như vậy TP có 326/453 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 71,96%.
Đến nay tỷ lệ bác sĩ/vạn dân của Cần Thơ là 14,96, vượt quy định về tỷ lệ bác sĩ/vạn dân của Chính phủ. Từ đầu năm đến nay dù bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. TP cũng không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Số người nhiễm HIV còn sống là 3.894, trong đó có 3.196 trường hợp đang điều trị ARV. Có 382 trường hợp điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone.
Từ đầu năm đến nay xảy ra 34 đợt lốc xoáy, ước thiệt hại khoảng 7.827 triệu đồng; 23 điểm sạt lở thiệt hại khoảng 14.273 triệu đồng; 1 vụ triều cường với mức đỉnh triều cao hơn 2 mét.
Theo nhiều đại biểu, đông đảo người dân băn khoăn trước tình trạng ngập nặng tại các quận nội ô khi triều cường và mưa lớn, bà con đề nghị TP xác định được nguyên nhân thật sự và có giải pháp khắc phục.
Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Quang Mạnh – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, biểu dương những ngành, lĩnh vực đạt kết quả cao; Phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến một số lĩnh vực đạt chưa cao hoặc thành quả không mang tính bền vững. Đồng thời chỉ đạo một số biện pháp khắc phục, trong đó đối với ngành thuế cần đẩy mạnh thanh – kiểm tra, đôn đốc thu, tối thiểu phải đạt kế hoạch thu ngân sách do HĐND giao; các sở, ngành, quận, huyện phải ưu tiên giải quyết tốt và nhanh chóng những vụ khiếu kiện của người dân…
*Cùng ngày, 100% đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND và các sở, trong đó có tờ trình của Sở Y tế về việc ban hành nghị quyết HĐND TP quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước.
Bài, ảnh: Đan Thơ

Bình luận (0)