Ngày 24-1, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã tổ chức họp mặt các nhà khoa học, trí thức trước thềm xuân Kỷ Hợi.
TP.Cần Thơ có 73 đơn vị hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN), trong đó có 67 đơn vị thuộc khu vực Nhà nước và 6 đơn vị ngoài Nhà nước; số lượng cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là 7.455 người, tăng 293 người so với năm 2017. Trong đó nhân lực có trình độ tiến sĩ: 686 người, trình độ thạc sĩ: 2.690 người, ĐH: 2.525 người. Các chuyên gia, nhà khoa học đã có những đóng góp tích cực trong nghiên cứu, tư vấn phản biện, giải quyết các vấn đề phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của TP và vùng ĐBSCL.
Theo thống kê, năm 2018, tổng chi cho KH-CN tại các đơn vị khoảng 440.997 triệu đồng, tăng 34% so với năm 2017. Toàn TP có hơn 1.682 đề tài, dự án KH-CN các cấp được triển khai; trong đó 402 đề tài, dự án được nghiệm thu; 889 đề tài, dự án đưa vào ứng dụng và đạt hiệu quả cao.
Nhiều hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật KH-CN được triển khai, trong đó có dự án xây dựng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN (hoàn thành năm 2018), góp phần thúc đẩy các hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Để tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, TP.Cần Thơ đang triển khai các đề án, dự án mang tính chiến lược như: Xây dựng chính quyền điện tử TP; Hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT triển khai xây dựng TP.Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025; Tập trung thúc đẩy đào tạo về KH-CN, kỹ thuật và toán học, ngoại ngữ, tin học trong chương trình GD phổ thông nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới. Theo đó, đào tạo theo mô hình GD STEM là một giải pháp tạo ra những con người có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năm học 2018-2019, TP có 8 trường tiểu học triển khai giảng dạy STEM – Robotic và khoa học máy tính với 110 HS theo học Robotics, 524 HS học STEM – Robotic và khoa học máy tính.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững của TP.
Ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – đánh giá cao những thành quả về KH-CN cũng như bày tỏ sự trân trọng đối với các nhà khoa học, trí thức. Đồng thời cho biết, lãnh đạo TP sẽ tạo mọi điều kiện để các nhà khoa học có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển của Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung…
Phương Đan

Bình luận (0)