Ngày 6-7, UBND TP.Cần Thơ đã tổ chức họp báo định kỳ quý II năm 2016. Theo đó, riêng ngành GD-ĐT, có 112 công trình được bố trí vốn, 30 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 45 công trình đang thi công xây dựng chuyển tiếp để kịp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học mới, 38 công trình khởi công mới. Bên cạnh, có 12 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 26,09%. Trong 6 tháng cuối năm, dự kiến kiểm tra và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với 9 trường mầm non, 28 trường tiểu học, 5 trường THCS và 1 trường THPT.
Về y tế, trong thời gian qua, nhiều bệnh truyền nhiễm tăng. Riêng sốt xuất huyết, 6 tháng đầu năm có 381 ca mắc, tử vong 1 ca, tăng 170% lần so cùng kỳ. Cần Thơ đứng thứ 16 về số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trong 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Tại buổi họp báo, phóng viên Báo Giáo dục TP.HCM nêu vấn đề thực trạng: Nhiều trường học tuyển dụng nhân viên y tế là điều dưỡng, dược sĩ trung học. Năm 2015, quy định mới của Bảo hiểm Xã hội là chỉ cấp 7%/ tổng số thu bảo hiểm y tế HS cho những trường có nhân viên y tế là y sĩ trung cấp. Do vậy, năm học 2015-2016 trên địa bàn TP.Cần Thơ có khá nhiều trường học không đủ kinh phí để trang bị, bổ sung những phương tiện phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS. Với những trường đông HS, đặc biệt là trường bán trú vô cùng vất vả trong việc đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, sơ cấp cứu HS… Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương – Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP.Cần Thơ, cho biết: “Bảo hiểm Xã hội TP.Cần Thơ đã trình bày những bức xúc, khó khăn của các trường do nhân viên y tế trường học không là y sĩ trung cấp, và vừa được liên Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế có thông tư hướng dẫn: Trong khi chờ bổ sung nhân lực y tế đúng quy định, các trường có thể hợp đồng với trạm y tế địa phương để nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em HS”.
Đan Phượng

Bình luận (0)