Sự kiện giáo dụcTin tức

Cần Thơ: Bắt đầu thu thập dữ liệu công dân

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 5-4, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị Triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo đó, đối tượng thu thập thông tin là công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên, đăng ký thường trú tại TP.Cần Thơ. Từ ngày 26-4 đến 30-9-2018, công an phường, xã, thị trấn trực tiếp đến từng hộ gia đình phát phiếu thu thập thông tin, hướng dẫn công dân kê khai đầy đủ; kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân đã kê khai với hệ thống sổ sách quản lý cư trú, sau đó chuyển về Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an các quận, huyện. Từ ngày 1 đến 31-10, tích hợp đồng bộ dữ liệu dân cư đã thu thập trong dự án “Hệ thống thông tin quản lý nhân – hộ khẩu TP.Cần Thơ” với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư toàn quốc.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị UBND các cấp hỗ trợ kinh phí đi lại cho lực lượng thu thập thông tin; hỗ trợ những hộ nghèo, người già neo đơn trong việc chụp ảnh; đồng thời đề nghị Sở Tư pháp kiến nghị Bộ Tư pháp có giải pháp thu thập thông tin chính xác cho những trẻ em thuộc diện có yếu tố nước ngoài đang ở VN nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc nhằm tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân VN được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý Nhà nước, giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự án khởi động năm 2016 với tổng mức đầu tư 3.367 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các cơ sở dữ liệu thông tin về dân cư được quản lý tập trung tại Bộ Công an. Trước mắt, dự án tiến hành tại 5 thành phố lớn (TP.HCM, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng), sau đó rút kinh nghiệm để triển khai tại các tỉnh thành khác.

Việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là bước khởi đầu trong quá trình tiến tới thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, góp phần thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ của công dân.

Đ.Phưng

Bình luận (0)