Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cần Thơ bước vào năm học mới với quyết tâm mới

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 5-9-2024, cùng với cả nước, tất cả điểm trường trên địa bàn TP.Cần Thơ đồng loạt khai giảng, đón khoảng 249.402 trẻ em, học sinh (HS), học viên bước vào năm học mới. Tại các trường, lễ khai giảng diễn ra gọn nhẹ nhưng trang trọng, ấm áp và đầy quyết tâm của thầy và trò, cho một năm học mới thành công.

 

Trước đó, do đang trong cơn bão số 3 Yagi nên hầu hết các trường đều lên phương án dự phòng là nếu trời đổ mưa, các lớp sẽ về phòng học để giáo viên chủ nhiệm cùng HS tổ chức khai giảng tại lớp.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, cùng các đồng chí lãnh đạo các quận, huyện đã đến các trường chia vui với thầy và trò trong ngày hội khai trường. Đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu dự Lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Cùng dự có ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cái Răng và lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tich nước gửi ngành GD-ĐT nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025

Năm học 2024-2025, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng có 34 lớp, gồm 916 HS, trong đó có 298 HS khối 10 vừa trúng tuyển vào trường.

Năm học vừa qua, tập thể thầy và trò Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là thành quả trong bồi dưỡng HS dự thi HS giỏi các cấp, gồm: 188 HS đạt giỏi cấp TP; 57 HS đạt giỏi cấp quốc gia. Ngoài ra kỳ thi IOE cấp quốc gia có 26 HS đạt giải, trong đó có 3 giải nhất, 5 giải nhì, 11 giải ba. Có 1 HS đạt huy chương bạc OLYMPIC Sinh học USA mở rộng. Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024, HS của trường đạt 2 giải II và 2 giải khuyến khích…

Các vị đại biểu dự lễ khai giảng

Với thành tích đạt được ở các kỳ thi chọn HS giỏi cấp quốc gia, Cuộc thi KHKT cấp quốc gia, Tin học trẻ cấp quốc gia và nhiều cuộc thi cấp khu vực khác cùng các chương trình giáo dục lý tưởng sống, kỹ năng sống cho HS, nhà trường tiếp tục khẳng định thương hiệu là một trong những ngôi trường chuyên chất lượng hàng đầu của khu vực ĐBSCL.

Các em HS chuyên Lý Tự Trọng trong ngày khai giảng

Dịp này, nhà trường khen thưởng HS có thành tích cao tại kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024. Hội Khuyến học TP.Cần Thơ khen thưởng 10 HS đạt thủ khoa các môn chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu tặng trường 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Công ty TNHH Honda Hồng Đức chi nhánh Nam Cần Thơ khen thưởng 5 HS có điểm thi cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu khen thưởng HS đạt giải Tin học toàn quốc năm 2024
Đồng chí Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu và thầy Hiệu trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (giữa), trao học bổng cho các em HS vượt khó học tốt

Năm học 2024-2025, TP.Cần Thơ có 448 trường. Toàn ngành có 13.769 người, trong đó có 11.908 giáo viên. Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thanh Bình cho biết: Chuẩn bị cho năm học mới, bên cạnh xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, ngành đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chính trị hè, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học, bậc học đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tại các đơn vị theo định mức quy định và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cô Trịnh Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy (quận Bình Thủy) nhận ủng hộ từ nhà tài trợ

Sở GD-ĐT thành phố đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công khai các khoản thu đầu năm học 2024-2025; thông báo danh mục sách giáo khoa trường sử dụng trong năm học 2024-2025 trên website và bảng thông tin của nhà trường. Vận động các lực lượng xã hội tặng sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho HS có hoàn cảnh khó khăn; vận động HS tặng lại sách giáo khoa đã qua sử dụng cho thư viện để HS mượn, bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa để sử dụng.

Đan Phượng

Bình luận (0)