Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cần Thơ: “Cấm” bác sĩ Trần Hương Giang tiếp xúc bệnh nhân 1 năm

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 2-12, bác sĩ Trần Văn Dễ, Quyền Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, Ban Giám đốc và Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã thống nhất trình Sở Y tế TP Cần Thơ hình thức kỷ luật Cảnh cáo đối với bác sĩ Trần Hương Giang, người trực khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ rạng sáng 26-11.

Theo đó, bác sĩ Giang bị cắt thi đua 1 năm, chuyển về công tác tại bộ phận hành chánh, không cho tiếp xúc với bệnh nhân trong thời hạn 1 năm. Sau đó, bệnh viện sẽ xem xét lại việc bố trí công tác nếu bác sĩ Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ và có ý thức học hỏi, trao dồi nghề nghiệp.

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều ngày 25-11, khi đi làm về, chị Ngô Thuý Phượng và anh Võ Hoàng Khải nghe con gái Võ Thị Minh Châu (4 tuổi) bảo mệt, nóng sốt nên gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khám.

Tại khu vực khám dịch vụ của bệnh viện, bác sĩ Tăng Quốc Đạt khám và cho biết, cháu bị nhiễm trùng đường ruột. Bác sĩ Đạt cho toa thuốc mua về, có dặn với gia đình, nếu bé sốt thì trở lại bệnh viện.

Đến 3 giờ sáng ngày 26-11, thấy bé Châu sốt cao, gia đình vội đưa cháu trở lại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu. Lúc này, bác sĩ Trần Hương Giang nhận bệnh, thăm khám rồi cho thêm 2 loại thuốc, bảo gia đình cháu về nhà, dù người nhà năn nỉ xin nhập viện. Khi về nhà, bé Châu uống thuốc nhưng liên tục bị nôn, biểu hiện bệnh nặng hơn nên gia đình tức tốc đưa tới bệnh viện 1 lần nữa. Nhưng đến nơi thì bé đã tử vong…

BÌNH ĐẠI

(SGGP)

Bình luận (0)