Sự kiện giáo dụcTin tức

Cần Thơ: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 930 tấn/ngày

Tạp Chí Giáo Dục

Rác thi ti mt con kênh  Cn Thơ

Số liệu này được đưa ra tại Hội thảo “Hướng tới những dòng sông không rác thải nhựa ở Việt Nam” do TP.Cần Thơ kết hợp các tổ chức quốc tế tổ chức ngày 22-1.

Tại đây, nhiều chuyên gia quốc tế cảnh báo, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa (chất thải rắn) cao nhất thế giới. Trong đó, sông Mekong là hồ nước lớn chứa rác thải rồi chuyển từ đất liền ra biển, gây ô nhiễm nguồn nước, tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội và cuộc sống con người.

Riêng TP.Cần Thơ, theo kết quả quan trắc năm 2016, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 930 tấn/ngày, tăng 11 tấn/ngày so với năm 2015. Trong đó 83,6% là rác dễ phân hủy, các loại còn lại chiếm khoảng 7,4%, rác độc hại chiếm 0,3%. TP.Cần Thơ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu xử lý được khoảng 650 tấn/ngày và đang gặp nhiều khó khăn trong xử lý chất thải. Nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa, công nghệ xử lý chất thải rắn đang sử dụng chủ yếu là chôn lấp. Trong khi đó công nghệ xử lý chất thải bằng các lò đốt chưa thu hồi được năng lượng, gây khó khăn, lúng túng trong kiểm soát chất lượng khí thải. Chưa có nhà máy xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, công nghiệp nguy hại và rác thải y tế nguy hại. Phương án xử lý do các đơn vị xả thải ký hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển, chuyển đi xử lý tại khu xử lý bên ngoài thành phố. Cần Thơ đang tìm kiếm giải pháp xử lý bằng các công nghệ tiên tiến khác nhằm đảm bảo tính bền vững và đảm bảo tốt vấn đề môi trường.

Từ thực tế này, các chuyên gia trong và ngoài nước đã đưa ra một số phương án để xử lý hiệu quả chất thải rắn, trong đó có mô hình của Trường ĐH ứng dụng HZ (Hà Lan) về “Công viên nổi từ sử dụng vật liệu nhựa tái chế”. Theo đó, rác thải rắn được tái chế và sử dụng làm thành bệ nổi theo khối lục giác, các bệ này kết nối với nhau. Từ đó thảm thực vật xanh sẽ hình thành ở bề mặt trên và dưới của bệ nổi, trên bệ nổi trồng cây xanh. Mô hình này góp phần thu gom rác trôi nổi trên sông, giảm thiểu ô nhiễm và tái tạo hệ sinh thái sông; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, nhất là dòng nước sạch cho người dân.

Đ.Phưng

Bình luận (0)