Kinh tế - Giáo dụcNghề nghiệp việc làm

Cần Thơ: gần 5.000 lao động mất việc

Tạp Chí Giáo Dục

 Chiều 24-3, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ liên quan đến vấn đề phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn.

Theo UBND TP Cần Thơ, trong ba tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa của TP chỉ đạt 106 triệu USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ. Hầu hết doanh nghiệp ngành thủy sản đều gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu (do khoảng 50% ao nuôi cá bỏ trống), công suất hoạt động giảm 30%. Xuất khẩu may mặc vào thị trường Mỹ và EU giảm 20%. Điều này đã khiến gần 5.000 lao động bị mất việc làm.

Ông Trần Thanh Mẫn – chủ tịch UBND TP Cần Thơ – cho biết mặc dù kinh tế có bước phát triển nhưng đầu tư trực tiếp nước ngoài khá thấp, chưa có các ngành công nghiệp có kỹ thuật cao, chưa có sản phẩm chủ lực, chưa có thương hiệu mạnh, cơ sở hạ tầng còn yếu kém. Mặc dù Cần Thơ có 6 cảng lớn nhỏ nhưng do luồng lạch cạn nên tàu lớn không thể vào bốc dỡ hàng. Mỗi năm Cần Thơ mất khoảng 1 tỉ USD để vận chuyển hàng hóa lên TP.HCM đưa ra thị trường và xuất khẩu.

TP Cần Thơ kiến nghị có cơ chế điều hành xuất khẩu gạo ổn định, chưa áp dụng giá điện giờ cao điểm hoặc điều chỉnh giờ cao điểm hợp lý hơn; có chính sách mở rộng đối tượng vay vốn, đẩy nhanh tiến độ chợ gạo đầu mối Thốt Nốt, hỗ trợ xây dựng Cần Thơ thành trung tâm thương mại của vùng…

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng Cần Thơ có nhiều điều kiện để phát triển nhiều ngành công nghiệp khác nhau, tuy nhiên phải cân nhắc và lựa chọn để cân đối vấn đề an ninh lương thực, lao động, môi trường. Bộ trưởng đề nghị Cần Thơ nên tập trung phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho dệt may và cơ khí phục vụ cho phát triển công nghiệp địa phương. Bên cạnh đó là phát triển hệ thống phân phối, xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như rau quả bên cạnh lúa, cá.

Theo TTO

Bình luận (0)