
Nhân viên y tế đo thân nhiệt của HS Trường THPT Bình Thủy, Cần Thơ
Sáng 3-3, ngày thứ 2 HS THPT trên địa bàn TP.Cần Thơ đi học lại sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tại Trường THPT Bình Thủy, cô Trần Thị Ngọc Sương – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: Trường có 42 lớp với 1.703 HS, ngày 2-3-2020, có 1.542 em đến trường, ngày 3-3, tăng lên 1.650 em. Số HS vắng đều có đơn xin phép của phụ huynh. Trường đã làm vệ sinh các phòng, lớp, phun thuốc khử khuẩn. Bố trí thùng đựng khẩu trang đã qua sử dụng. Sau một ngày, nhân viên đem đốt số khẩu trang này. Các lớp học đều bố trí nước sát khuẩn để thầy và trò rửa tay. Ngày đầu đi học lại, trường không tổ chức chào cờ dưới sân. Các em HS vào lớp, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) điểm danh sĩ số, hướng dẫn HS rửa tay, rồi đọc bảng hướng dẫn của Cục Quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế, gửi cho ngành GD về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Sau buổi học, các em HS làm vệ sinh lớp học trước khi ra về. Do trường chỉ mua được 1 máy đo thân nhiệt nên cán bộ y tế đến các lớp, đo thân nhiệt cho những HS có vấn đề về sức khỏe. Sau đó kiểm tra dịch tễ các em có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về không. Những HS ho và đau họng, trường báo cho trung tâm y tế quận để kiểm tra và điều trị. Qua thăm khám, tất cả các trường hợp HS ho, sổ mũi đều do bị cảm nhẹ.
Ghi nhận trong các lớp, chúng tôi nhận thấy chỉ những HS bị cảm cúm mới mang khẩu trang để tránh lây lan cho mọi người. Em Trương Nhật Khang – lớp 12A11, bị ho và đau họng – cho biết: “Em chỉ bị cảm nhẹ, em không sợ mắc bệnh Covid-19 vì thời gian qua chỉ ở trong nhà. Gia đình em cũng không đi xa, không tiếp xúc với nguồn bệnh. Nơi em ở không có ai từ vùng dịch trở về…”. Em Phạm Lê Như Quỳnh – lớp trưởng lớp 12A12 – nói: “Lớp em tất cả các bạn đều đi học. Chúng em đề phòng dịch bệnh nhưng không sợ quá đáng vì Nhà nước làm rất tốt công tác dự phòng và điều trị. Em tin Chính phủ và ngành y tế Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19”.
Cô Dương Thị Thanh Hà – GVCN lớp 10A3 – thông tin: “Lớp 10A3 có 47 HS, ngày đầu tiên đi học chỉ vắng 1 em. Mẹ em có gọi điện xin phép và hôm nay em đã đi học lại. Hôm qua (ngày 2-3), thấy các em tích cực học tập, tôi rất cảm động. Hỏi các con có sợ dịch bệnh Covid-19 không, các con trả lời: “Chúng con biết cách phòng chống, nhà trường cũng chuẩn bị rất chu đáo để phòng dịch bệnh thì virus không thể tấn công chúng con được”…”.
Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, ngày 2-3, có 24.146 HS bậc THPT đến trường, tỷ lệ 91,78%; ngày 3-3, có 24.225 HS đến trường, tỷ lệ 93,71%, tăng gần 2%. 100% cán bộ, GV đều đến trường làm nhiệm vụ và giảng dạy.
Bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ – cho biết: “Sở chỉ đạo các trường phải tuân thủ nghiêm túc những khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhân viên y tế đảm bảo trực liên tục trong suốt thời gian dạy và học để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; Phối hợp GVCN theo dõi sức khỏe HS, phát hiện HS có vấn đề về sức khỏe để xử lý kịp thời. Những trường không có nhân viên y tế thì phối hợp với trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên cập nhật, theo dõi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe tinh thần của công chức, viên chức, người lao động, HS, học viên theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để sớm ổn định tình hình và duy trì nề nếp học tập, sĩ số HS đến lớp”.
Bài, ảnh: Đan Phượng

Bình luận (0)