
Bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ngày 15-7-2019, Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.
Theo báo cáo, trong lĩnh vực dạy nghề, TP.Cần Thơ có 90 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở đã tuyển mới 20.488 học viên (HV), đạt 42,7% kế hoạch năm 2019, hiện các cơ sở đang tiếp tục tuyển sinh sau khi có kết quả thi THPT. Các quận, huyện đã tổ chức 65 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn với 2.270 HV, đa số HV học các nghề về nông nghiệp, các lớp còn lại trong kế hoạch đang hoàn thiện hồ sơ HV đăng ký để tổ chức khai giảng.
Trong 6 tháng đầu năm toàn TP giải quyết việc làm cho 43.582 người, trong đó 85 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 86,73% kế hoạch, tăng 28% so cùng kỳ năm 2018.
6 tháng đầu năm, Sở LĐ-TB&XH TP thực hiện nhiều chương trình chăm sóc trẻ em, trong đó đã vận động một tổ chức phi chính phủ tặng học bổng cho 100 HS tại 2 huyện vùng sâu: Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh (mỗi em 100 đô la/năm học); phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP tổ chức khám sàng lọc cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh và dị tật vận động.
6 tháng đầu năm, bằng nhiều nguồn vận động, TP đã xây dựng và chuẩn bị bàn giao 26 nhà tình nghĩa, đồng thời sửa chữa nhiều căn nhà xuống cấp cho các gia đình chính sách.
Tham dự và phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – chỉ đạo: Ngành LĐ-TB&XH cần tham gia cùng TP xây dựng TP thông minh, thực hiện cải cách hành chính, tinh gọn các thủ tục để phục vụ người dân nhanh, hiệu quả. Đối với những hộ gặp khó trong việc thoát nghèo, phòng LĐ-TB&XH các quận, huyện phải điều tra tìm hiểu nguyên nhân từng trường hợp, từ đó tham mưu đề xuất UBND TP giải pháp giúp họ thoát nghèo. Sở LĐ-TB&XH cần đẩy mạnh các biện pháp và đa dạng truyền thông đối với công tác phân luồng, thu hút nhiều HS vào các trường nghề. Đặc biệt, phải có giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong công tác dạy nghề nông thôn và dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ. Ngành LĐ-TB&XH phải bám sát tình hình thực tiễn sản xuất trên địa bàn và nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp để đào tạo những ngành nghề theo yêu cầu thị trường lao động, và phù hợp điều kiện làm việc của nông dân, nhất là lao động nữ, để học xong các HV đều có việc làm, tăng thu nhập…
Tin, ảnh: Đan Phượng

Bình luận (0)