Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cần Thơ: Hàng trăm giáo viên chưa nhận lương

Tạp Chí Giáo Dục

Đối với giáo viên, lương là nguồn thu nhập chính để đảm bảo cuộc sống. Thế nhưng, hàng trăm giáo viên ở các trường THPT trên địa bàn TP. Cần Thơ vẫn chưa nhận lương từ tháng 5-2008 và các khoản thu khác. Vì sao?

Cô Nguyễn Thị T. giáo viên Trường THPT bán công (BC) Nguyễn Việt Dũng, TP. Cần Thơ bức xúc: “Lương tháng 5-2008, chúng tôi mới nhận được phần lương của trường, còn phần lương được hỗ trợ từ ngân sách, qui mô từ tháng 2-2008, tiền chấm bài và lương tháng 7-2008, chúng tôi chưa được nhận. Giáo viên chỉ sống bằng đồng lương nên không nhận được lương kịp thời, cuộc sống rất khó khăn”. Không riêng gì giáo viên Trường THPT BC Nguyễn Việt Dũng mà hàng trăm giáo viên ở 7 trường THPT BC khác là: Thạnh An, Thốt Nốt, An Bình, Ô Môn, Phan Ngọc Hiển, Phan Văn Trị và THPT Nguyễn Việt Dũng cũng đang nơm nớp trông chờ lương…

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng giáo viên chưa được nhận lương, ông Nguyễn Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường THPT BC Nguyễn Việt Dũng, cho biết: “Tiền từ ngân sách hỗ trợ đã có từ lâu nhưng chúng tôi không thể rút tiền để trả lương và các khoản khác cho giáo viên vì kế toán của trường không có trình độ đại học nên không giao dịch với kho bạc được”. Đây cũng là tình trạng chung của các trường còn lại và là sự lo lắng của lãnh đạo ngành giáo dục TP. Cần Thơ thời gian qua. Điều đáng lo ngại hơn là hiện nay kế toán tại các trường này đều không thể thay thế được vì các trường không thể nào tìm ra người có trình độ để thay. Bà Trần Cẩm Tú, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT Cần Thơ thừa nhận: “Hầu hết kế toán của các đơn vị trực thuộc là giáo viên kiêm nhiệm hoặc là những nhân viên có trình độ trung cấp kế toán. Vì vậy, thực hiện Thông tư số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ra ngày 15-6-2005 của Liên bộ Tài chính và Nội vụ, ở phần III, mục 1, điểm 1.1, tiết b về trình độ chuyên môn nhân viên kế toán phải có trình độ từ đại học trở lên, chúng tôi đã tổ chức tuyển dụng để thay thế nhưng không thể tuyển dụng được vì mức lương của nhân viên kế toán không đảm bảo cuộc sống cho họ”.

Chính vì vậy, khi những đơn vị trường học vừa nêu thay đổi chủ tài khoản, chữ ký của kế toán thì không thể tiếp tục thực hiện các giao dịch tài chính với kho bạc… Các trường không thể tuyển được kế toán có trình độ đại học, trong khi đó kế toán hiện tại của trường thì không thể thực hiện giao dịch tài chính. Điều này dẫn đến hàng trăm giáo viên từ nhiều tháng nay không nhận được lương. Từ đó, gây hoang mang, xáo trộn cuộc sống của họ là điều không tránh khỏi.

Để giải quyết vấn đề này, ngành giáo dục TP. Cần Thơ đã gửi công văn đề nghị Sở Tài chính TP. Cần Thơ cho gia hạn thời gian làm việc của nhân viên làm công tác kế toán ở các trường. Tuy nhiên, tình hình không được khả quan khi Sở Tài chính có công văn trả lời: “Yêu cầu ngành giáo dục thực hiện đúng Thông tư số 50/2005/TTLT/BTC-BNV”. Theo bà Trần Cẩm Tú, tính tới thời điểm hiện nay (ngày 5-8-2008) đã có 5/8 trường nêu trên thuê được người làm công tác kế toán có trình độ đại học và đã làm danh sách gửi đến Sở Tài chính TP. Cần Thơ chờ thông qua. 3 trường còn lại là THPT BC Nguyễn Việt Dũng, THPT Nguyễn Việt Dũng và THPT BC Thạnh An vẫn chưa thể tìm được kế toán có trình độ đại học trở lên.

Năm học 2008-2009 sắp bắt đầu, không có lương, không có kinh phí hoạt động, chắc chắn các trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn! Điều đáng nói là mặc dù Thông tư số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ra ngày 15-6-2005, cách đây hơn 3 năm nhưng Sở GD-ĐT TP Cần Thơ và các sở, ngành có liên quan vẫn chưa tìm được hướng giải quyết thích hợp. Vì vậy, câu hỏi khi nào giáo viên có lương vẫn chưa được cơ quan chức năng nào trả lời xác đáng! Năm học mới đang cận kề, hàng trăm giáo viên vẫn trông chờ… lương, trong khi vật giá mọi thứ đang ngày một tăng giá, liệu rằng họ có đủ tâm trạng để đứng lớp dạy dỗ cho tốt?

Thái Hải

Bình luận (0)