Ngày 3-12, bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – cho biết, UBND TP vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ thoát nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Mục tiêu đặt ra, đến cuối năm 2020, đảm bảo 100% hộ gia đình thuộc diện trên có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.
Theo bà Ánh, qua khảo sát, địa bàn TP.Cần Thơ còn 38 hộ nghèo chính sách (bằng 0,63% so với tổng số hộ nghèo của TP). Những hộ này được tạo điều kiện giúp thoát nghèo phù hợp hoàn cảnh. Theo đó, UBND xã, phường, thị trấn nơi những hộ này cư ngụ sẽ ưu tiên thực hiện chính sách xã hội đối với họ. Đối với nhóm thiếu hụt về thu nhập, tổ chức vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ họ hàng tháng. Đối với nhóm có nhân lực lao động nhưng thiếu việc làm, hỗ trợ cho vay vốn và tư liệu sản xuất, tạo việc làm, động viên học nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm sau khi học nghề, ưu tiên bố trí tham gia chương trình xuất khẩu lao động. Trong thời gian học nghề, ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước là 30.000 đồng/ngày, chính quyền vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thêm, giúp họ có thu nhập đảm bảo cuộc sống hàng ngày, để yên tâm học nghề.
“Sở LĐ-TB&XH phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. UBND quận, huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, nguyên nhân nghèo, từ đó xây dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp hỗ trợ từng hộ. Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách quản lý, theo dõi, tư vấn, giúp đỡ từng hộ cách làm ăn, sản xuất. Phân công mỗi chi bộ, mỗi đoàn thể giúp cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, vươn lên thoát nghèo… Ngoài vận động từ xã hội, cần sử dụng hợp lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp để kịp thời hỗ trợ các hộ này tiếp cận các dịch vụ xã hội cần thiết như xây dựng nhà ở, nước sạch sinh hoạt…”, bà Ánh nhấn mạnh.
Đan Phượng

Bình luận (0)