- 1 Cần Thơ: Hơn 2.200 người tham gia đi bộ hướng về bệnh nhân nghèo
Sáng ngày 22-2-2025, tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, Sở Y tế TP.Cần Thơ long trọng khai mạc cuộc đi bộ đồng hành với thông điệp “Ngành y tế Cần Thơ – 70 năm làm theo lời Bác”, “Đi bộ hướng về bệnh nhân nghèo”.

Hơn 2.200 người gồm các đồng chí lãnh đạo TP; Ban giám đốc các sở ngành cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các doanh nghiệp, bệnh viện, nhiều trường đại học, cao đẳng và trung học cùng các sinh viên, học sinh… đã sôi nổi tham gia đi bộ trên quãng đường 2,5km trên địa bàn quận Ninh Kiều.
… Thời gian qua, trước những khó khăn to lớn và nhiều mặt vì hậu quả của đại dịch Covid-19, ngành y tế TP.Cần Thơ đã rất nỗ lực từng bước khắc phục. Đến nay hệ thống y tế TP ngày càng được củng cố, nâng cao chất lượng, công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Quy mô và năng lực khám, điều trị bệnh, cung ứng dịch vụ của hệ thống y tế được nâng cao và mở rộng. Đặc biệt trong năm 2024, từ nguồn kinh phí ủng hộ y tế cơ sở vận động từ các năm trước, Sở Y tế đã hỗ trợ triển khai mô hình Bác sĩ gia đình tại Trạm y tế xã Thạnh Tiến, phường Thuận Hưng và phường Thường Thạnh. Ngành y tế TP đã và đang tiếp tục củng cố, tăng cường đầu tư về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất từ tuyến thành phố đến xã phường đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong TP và các tỉnh lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, thay mặt ngành y tế, bày tỏ: “Tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo lời cảm ơn thật sâu sắc về sự quan tâm chỉ đạo đối với ngành. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, các cá nhân trong và ngoài ngành y tế đã đóng góp, cộng tác và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
BS Giám đốc Sở Y tế thẳng thắn cho biết: Bên cạnh những mặt làm được, ngành y tế Cần Thơ vẫn còn tồn tại những hạn chế, các bệnh truyền nhiễm gây dịch tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; các bệnh không truyền nhiễm có xu hướng gia tăng; các bệnh viện còn quá tải, nhiều bệnh viện cơ sở vật chất đã xuống cấp…
“Ngoài các khó khăn của ngành; hàng năm, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận và điều trị hàng triệu lượt bệnh nhân, trong đó có những bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị cao nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn không đủ kinh phí để điều trị. Khi bỏ điều trị, người bệnh bị rút ngắn sự sống, còn bác sĩ bất lực. Hy vọng sống vụt tắt khiến bệnh nhân suy sụp nhanh hơn. Nhiều người tìm đến phương pháp rẻ tiền hơn, chưa được nghiên cứu, khoa học chưa công nhận khiến bệnh diễn biến nặng, thậm chí tử vong. Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi, tương lai rộng mở, song đành buông bỏ vì “sức cùng, lực kiệt”.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, ngành y tế TP.Cần Thơ tổ chức đi bộ nhằm quyên góp vận động kinh phí, trang thiết bị y tế góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở.
Năm 2025 là năm hết sức đặc biệt, đánh dấu tròn 70 năm Bác Hồ gửi thư chúc mừng Hội nghị cán bộ ngành y tế; Ngành y tế Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm làm theo lời Bác và phát động “Đi bộ hướng về bệnh nhân nghèo” nhằm quyên góp kinh phí hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
… Trong những lúc khó khăn, phải vật lộn với bệnh tật, mọi sự giúp đỡ dù nhỏ nhất đều trở nên vô cùng ý nghĩa. Bởi đó không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà quan trọng hơn chính là giá trị tinh thần, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui, động lực để vượt qua bệnh tật. Sự đồng hành, san sẻ của cộng đồng, của quý vị, còn là liều thuốc tinh thần tiếp thêm động lực để bệnh nhân sớm hồi phục” – người đứng đầu ngành y tế Cần Thơ kêu gọi.
… Theo Ban tổ chức, tính đến 17 giờ ngày 21-2-2025, tổng số tiền đóng góp cho chương trình “Hướng về bệnh nhân nghèo” là 1.138.958.000 đồng. Đặc biệt, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đóng góp 1 tỷ đồng.
Đan Phượng
Bình luận (0)