Chiều 25-6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành, do ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát việc thực hiện BHYT tại TP.Cần Thơ.

Ông Trần Quốc Trung – Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc
Theo báo cáo, TP.Cần Thơ có 34 cơ sở khám chữa bệnh BHYT, trong đó có 24 cơ sở y tế Nhà nước và 10 cơ sở y tế tư nhân. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW “Về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, kết quả khám, chữa bệnh BHYT từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2018 đã giải quyết trên 25 triệu lượt hồ sơ hưởng BHYT với số tiền chi gần 6 tỷ đồng. Số người được khám chữa bệnh BHYT tăng hàng năm. Riêng năm 2018 có trên 3,6 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT ngoại trú và điều trị nội trú, được quỹ BHYT chi trả với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế như điều trị bệnh mãn tính ngoại trú, quản lý bệnh án ngoại trú chưa hiệu quả, sử dụng thuốc cùng loại có giá thành cao… ảnh hưởng đến nguồn quỹ BHYT; thực hiện cấp thuốc điều trị ngắn ngày, gây khó khăn tốn kém chi phí đi lại đối với người bệnh…
Từ thực tế đó, TP.Cần Thơ kiến nghị Bộ Y tế xem xét, đề xuất chủ trương mở rộng xã hội hóa, có nhiều gói BHYT, tạo điều kiện cho người tham gia BHYT được thụ hưởng các dịch vụ y tế theo yêu cầu tại các cơ sở y tế mà không phải trả phí chênh lệch theo mức hưởng hiện nay. Đồng thời tham mưu điều chỉnh mệnh giá BHYT phù hợp với tình hình điều chỉnh giá viện phí, bảo đảm cân đối giữa nguồn thu và chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả Cần Thơ đạt được qua 10 năm và đề nghị TP tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác BHYT. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và BHXH để giải quyết kịp thời chính sách, chế độ khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.
Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát, tìm hiểu thực tế về tình hình thực hiện chính sách BHYT tại Trạm Y tế phường Phước Thới và bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn.
Đan Phượng

Bình luận (0)