Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 80,8 triệu đồng
Ngày 1-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ đã tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2018), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP, lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang…
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ Trần Quốc Trung nhấn mạnh: Tại Cần Thơ, từ tháng 11-1929, đồng chí Hà Huy Giáp đã về thành lập chi bộ An Nam cộng sản đảng đầu tiên ở đồn điền Cờ Đỏ. Sau khi thành lập, chi bộ đảng ở Cần Thơ đã không ngừng lớn mạnh, góp phần cùng cả nước lãnh đạo thành công phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc ở địa phương.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cần Thơ là một trong những trọng điểm đánh phá, bình định của địch nên chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, thị xã Cần Thơ được nâng lên thành TP và được chọn là trọng điểm số 1 của khu Tây Nam bộ.
Cùng với lực lượng chủ lực của Quân khu 9, quân dân tỉnh Cần Thơ đã tấn công vào các cơ quan đầu não của địch, góp phần cùng quân dân miền Nam đánh bại kế hoạch “tìm diệt” và “bình định” của địch. Đặc biệt là cuộc chiến đấu ác liệt giữa ta và địch tại địa bàn Lộ Vòng Cung – địa danh đã đi vào lịch sử của Cần Thơ và của cả nước như một huyền thoại; giáng những đòn sấm sét bất ngờ cho đầu não của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở vùng 4 chiến thuật, tiêu diệt và làm tan rã nhiều sinh lực địch. Qua đó góp phần cùng quân dân miền Nam làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Paris.
Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, 32 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện, đời sống người dân TP.Cần Thơ không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, từ khi trở thành TP trực thuộc trung ương, Cần Thơ không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 14%/năm; giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là TP trung tâm của vùng ĐBSCL.
* Buổi chiều cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND TP.Cần Thơ đã tổ chức họp mặt báo chí Xuân Mậu Tuất 2018.
Tại đây, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã thông tin những thành quả đạt được về kinh tế – xã hội (KT-XH) năm 2017. Theo đó, năm qua, Cần Thơ đạt 8/13 chỉ tiêu KT-XH. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,83% – vượt 0,03% kế hoạch; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 13%; Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng 24,5%; Tổng thu ngân sách nhà nước vượt 32,5%; Tỷ lệ HS đi học đúng độ tuổi ở các cấp học vượt 5,5% kế hoạch, trong đó THPT vượt 0,03%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt 0,26%; Tỷ lệ bao phủ BHYT vượt 0,12% kế hoạch; Tỷ lệ dân được cung cấp nước sạch vượt 0,6%. Có 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, gồm: GRDP bình quân đầu người; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo; xã đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị.
Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Cần Thơ cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế như chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh thực chất chưa cao. Sản phẩm có giá trị gia tăng và công nghệ cao đạt tỷ lệ thấp. Nông sản địa phương phải cạnh tranh quyết liệt với hàng nông sản nước ngoài ngay trên thị trường nội địa. Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm chi phí còn nhiều khó khăn. Bệnh sốt xuất huyết tăng so với năm 2016.
Năm 2018, Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 7,5% đến 8%. GRDP bình quân đầu người từ 80,4-80,8 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao là 11.076 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 10.040 tỷ đồng , tăng 1,7%; thu thuế xuất nhập khẩu 1.036 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 11.892 tỷ đồng, tăng 3,07%. Tỷ lệ HS đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào mẫu giáo đạt 91,5%, bậc tiểu học 100%, THCS 89,5%, THPT 68%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%, còn 1,55%. Công nhận hoàn thành thêm 5 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 84,5% hộ dân được cung cấp nước sạch, trong đó đô thị đạt 90%, nông thôn đạt 74%.
Dịp này, lãnh đạo Cần Thơ đã cám ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã có những hỗ trợ tích cực cho sự phát triển KT-XH của địa phương trong năm 2017. Đồng thời cũng mong muốn các nhà báo tiếp tục ủng hộ Cần Thơ để địa phương ngày càng phát triển…
T.S – P.Đan

Bình luận (0)