Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cần Thơ: Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm khi dân xây nhà trên sông

Tạp Chí Giáo Dục

Chiu 31-5, UBND TP.Cn Thơ đã t chc Hi ngh sơ kết công tác phòng, chng thiên tai – tìm kiếm cu nn (PCTT-TKCN) 5 tháng đu năm và trin khai nhim v nhng tháng tiếp theo năm 2018. Ông Võ Thành Thng, Ch tch UBND TP.Cn Th ch trì hi ngh.

Nhiu nhà dân b hư hng do st l b sông ti phưng Thi An, Q.Ô Môn, Cn Thơ

Theo báo cáo, 5 tháng đầu năm 2018, Cần Thơ xảy ra 9 đợt lốc xoáy làm sập 10 căn nhà, tốc mái 32 căn. Đồng thời cũng xảy ra 9 điểm sạt lở bờ sông làm sạt lở hoàn toàn 10 căn nhà và 37 căn nhà bị ảnh hưởng, tổng chiều dài ảnh hưởng do sạt lở 368m. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng trên 32 tỷ đồng.

So cùng kỳ năm 2017, số đợt xảy ra lốc xoáy tăng 7 lần, số nhà sập tăng 4 căn, thiệt hại năm 2018 là 755 triệu, tăng 418 triệu.

Theo đại diện các sở ngành, địa phương, dù có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác ứng phó và hạn chế thiệt hại do thiên tai nhưng diễn biến thiên tai, thời tiết ngày càng phức tạp, cực đoan khó lường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ, năm 2018, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng lên tới 35 độ 7; mực nước trên sông, rạch Cần Thơ cao hơn năm 2017; sẽ có 12 cơn bão trên biển Đông; khả năng mưa nhiều hơn năm 2017. Lũ đầu nguồn sông Cửu Long ở mức xấp xỉ báo động 2. Từ tháng 8 triều cường lên mức báo động 3, đỉnh triều có khả năng xuất hiện tháng 10, 11, và cao hơn mức báo động 3, sẽ có nhiều đợt mưa giông kèm lốc xoáy.

Bên cạnh đó cơ sở hạ tầng công cộng cũng như nhà ở của nhân dân chưa bảo đảm trước thiên tai, chưa đáp ứng yêu cầu công tác PCTT, nhất là các khu vực sơ tán dân. Phương tiện, thiết bị phục vụ nhiệm vụ PCTT-TKCN của Cần Thơ rất hạn chế, thiếu về số lượng, chủng loại, đặc biệt là phương tiện TKCN trên sông lớn.

Ông Nguyễn Tấn Dược – Giám đốc Sở Xây dựng – bức xúc: “Hầu hết những điểm sạt lở bờ sông là các khu nhà ở do người dân lấn chiếm kênh rạch, xây dựng nhà kiên cố cặp bờ sông. Việc xây dựng trên nền đất yếu làm thay đổi dòng chảy, gây xoáy lở bờ sông, trong khi chúng ta không đủ điều kiện để thực hiện hành lang an toàn trong bảo vệ bờ sông. Tôi đề nghị di dời người dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đến các khu dân cư vượt lũ, khu dân cư đô thị. Chúng ta còn 275 nền nhà tại các khu dân cư vượt lũ ở huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền và Q.Bình Thủy”.

Ông Lê Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải – thừa nhận: “Cất nhà dọc bờ sông là vi phạm hành lang lộ giới. Nhưng đây là tập quán sống của người dân miền Tây, chúng ta không thể di dời dù Chính phủ đã yêu cầu lập lại hành lang lộ giới, bởi việc bố trí di dời cần số tiền rất lớn trong khi chúng ta không có kinh phí. Trước mắt chỉ có thể đề nghị các địa phương quản lý chặt, cấm người dân xây dựng nhà trong phạm vi hành lang an toàn bờ sông”.

Chủ tịch UBND Võ Thành Thống chỉ đạo: “Cần tăng cường công tác rà soát, dự báo trong PCTT để làm tốt công tác phòng ngừa, ứng phó kịp thời khi tình huống xảy ra. Đặc biệt khi sự cố xảy ra phải có sự chỉ huy thống nhất. Cần thực hiện diễn tập cứu trợ PCTT. Đặc biệt, các địa phương khi làm kè bờ sông cần nghĩ tới biện pháp phi công trình, có thể sử dụng các biện pháp như trồng cây thích hợp… Về tình trạng nhà dân ven sông, từ nay trở đi, UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về việc để dân lấn chiếm bờ sông làm nhà trên sông. Những nơi đã bị sạt lở, chúng ta tìm nơi ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Bố trí họ tái định cư ở những khu dân cư nông thôn, hoặc khu dân cư đô thị; cho dân thiếu nợ tiền nền nhà nếu chưa đủ khả năng chi trả. Đến năm 2030, TP.Cần Thơ sẽ xóa hết nhà sàn trên sông”.

Đan Phưng   

 

Bình luận (0)