Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cần Thơ: Năm học mới với những ngôi trường an toàn

Tạp Chí Giáo Dục

Chuẩn bị cho năm học 2024-2025, trong hè, TP.Cần Thơ đã tích cực xây dựng; sửa chữa, nâng cấp trường, lớp, để năm học mới, các em học sinh (HS) được học trong những ngôi trường đạt chuẩn và an toàn.

Trong ngày tựu trường, các em HS lớp 1 Trường TH An Thới 1, quận Bình Thủy, ngồi theo lớp trong sân trường trước khi vào lớp

Sáng 22-8-2024, trên 15.000 HS lớp 1 của TP.Cần Thơ tựu trường, đạt 92,54%. Tại Trường Tiểu học (TH) An Thới 1, quận Bình Thủy, từ 6 giờ sáng, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tập trung tại trường. Các cô giáo chủ nhiệm và bảo mẫu lớp 1 ra tận cổng trường đón các bé, và cùng với phụ huynh, đưa bé vào sân trường ngồi theo lớp để ổn định trước khi theo cô giáo vào lớp.

Nhìn các cháu ngoan ngoãn ngồi trong sân trường sạch đẹp, cô Trần Thanh Thanh – Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành trường, rất hạnh phúc và xúc động. Trước đây sân trường xuống cấp, sụt lún và nhiều ổ gà, bị ngập khi triều cường và mưa lớn. Cô giáo Cao Thị Thùy Dương chia sẻ: “Em dạy lớp 2 ở tầng trệt, mỗi khi ra chơi là phải để mắt đến những HS của mình vì các con còn nhỏ, chạy nhảy trong sân nhiều ổ gà rất dễ bị té, bị thương tích… Bây giờ trường được sửa chữa, sơn mới toàn bộ; sân trường nâng cao; các lớp học có thêm cửa ra vào, các cửa sổ mở rộng hơn, giúp lớp học rất sáng và thoáng mát; dạy học rất yên tâm”.

Trường Tiểu học An Thới 1 có 2 điểm: Điểm A được xây dựng năm 2015 tại số 126B đường Trần Quang Diệu. Nhà trường tiếp nhận thêm điểm B vào tháng 2-2018 tại số 53, đường Nguyễn Việt Dũng, phường An Thới. Qua thời gian sử dụng, 2 điểm trường đã xuống cấp, tường nhà trong và ngoài bong tróc, sênô mái thấm nước, không thoát nước, mái nhà thấm dột, khu vệ sinh thấm nghẹt gây ô nhiễm, các thiết bị vệ sinh và hệ – thống cấp thoát nước hư hỏng nặng, sơn tường bong tróc, trần hư hỏng. Điểm B hư hỏng nhiều hơn, tại các phòng học, các khung sắt bảo vệ rỉ sét, nhiều mảng tường gạch ốp rớt ra, một số phòng bị sụp lún, nứt, lan can hành lang hư hỏng, sân trường sụp lún, đọng nước một số vị trí…

Công trình Trường THCS Chu Văn An, quận Ninh Kiều hoàn thành các hạng mục sửa chữa

Để đảm bảo an toàn cho thầy và trò, hè vừa qua, UBND quận Bình Thủy đã cải tạo, sửa chữa toàn bộ 2 điểm trường, với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng từ ngân sách quận. Trong các hạng mục có phần thi công đục bỏ toàn bộ cửa, cửa sổ khung sắt thay mới bằng cửa khung nhôm kính. Các phòng học của 2 điểm trường đều cắt tường mở thêm cửa đi 2 cánh (trước đây các phòng học chỉ có 1 cửa đi).

Đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, phương tiện, khắc phục khó khăn thời tiết để đẩy nhanh tiến độ và đã hoàn thành, bàn giao cho nhà trường sớm hơn kế hoạch… Cô Trần Thanh Thanh cho biết: Trường khoác lên bộ áo mới, phụ huynh rất phấn khởi. Năm học này tất cả các cháu lớp 1 vào trường đều vui tươi, dạn dĩ; không cháu nào khóc và bám cha mẹ. Đội ngũ giáo viên quyết tâm thi đua dạy tốt.

Cũng trong hè, UBND quận Bình Thủy trích ngân sách nâng cấp, sửa chữa các trường: Mầm non Thới An Đông, TH Thới An Đông 2, TH Long Hòa 1; tổng kinh phí gần 3 tỷ 300 triệu đồng;

Một góc Trường THCS An Bình, quận Ninh Kiều, mới đưa vào sử dụng

Niềm vui của tập thể sư phạm TH An Thới 1 khi trường được sửa chữa, khang trang, sạch đẹp cũng là cảm xúc chung của hàng chục ngôi trường được nâng cấp, cải tạo trong hè vừa qua của TP.Cần Thơ.

Trong hè, để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục năm học 2024 – 2025, Sở GD-ĐT TP đã khẩn trương nâng cấp, sửa chữa 12 trường trung học phổ thông và các cơ sở trực thuộc từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2024 với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành công trình ký túc xá gồm 1 trệt 1 lầu với 14 phòng tại Trường Dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ. Thầy Nguyễn Văn Điệp – Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành trường, phấn khởi cho biết: “Công trình ký túc xá giúp HS ở trường từ thứ hai tới thứ sáu, phụ huynh không phải đưa rước con mỗi ngày. Ở ký túc xá, HS được thầy cô ôn tập kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động văn – thể. Ngoài ra, trường tận dụng các phòng dôi dư làm nơi thực hiện chương trình can thiệp sớm cho các cháu mắc các dạng tự kỷ bẩm sinh”.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (bìa phải), trao quyết định bổ nhiệm cho tân Hiệu trưởng Trường TH Đinh Bộ Lĩnh

Theo phân cấp quản lý, UBND các quận, huyện đã triển khai kế hoạch nâng cấp, sửa chữa và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở giáo dục trực thuộc với tổng kinh phí khoảng 95 tỷ đồng. Điểm nổi bật là các trường học được xây trước đây, mỗi lớp học chỉ có 1 cửa ra vào. Hiện nay, theo yêu cầu phòng cháy chữa cháy, tất cả phòng học này đều được đục tường làm thêm cửa ra vào.

Là quận trung tâm, Ninh Kiều có quy mô hơn 50.000 HS các cấp (chưa kể số HS cấp THPT). Để đảm bảo trường lớp cho HS, quận ưu tiên dành kinh phí xây dựng cho ngành giáo dục. Giai đoạn 2015 – 2024 quận có 33 công trình, với tổng số vốn hơn 822.785 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 700 tỷ. Qua đó đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 28 công trình, trong đó nâng cấp Trường THCS Chu Văn An bị xuống cấp nặng. Đặc biệt, đã xây mới và đưa vào sử dụng trong năm học 2024-2025 Trường TH Đinh Bộ Lĩnh (tổng vốn đầu tư gần 45 tỷ đồng) và Trường THCS An Bình (tổng vốn đầu tư gần 98 tỷ đồng) tại khu tái định cư phường An Bình. Với diện tích 12.188m2 , THCS An Bình có diện tích lớn nhất trong các trường của quận Ninh Kiều. 2 trường đều được xây dựng và đầu tư trang thiết bị theo hướng chuẩn quốc gia. Thầy Võ Hồng Lam – Trưởng phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều cho biết: “Định hướng của Ninh Kiều là xây dựng các trường ở địa bàn vùng ven thành trường chất lượng cao nhằm giảm áp lực về sĩ số cho các trường ở vị trí trung tâm. Đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp nhằm đảm bảo đầu tư hài hòa giữa các cấp học, bậc học”.

Ban Quản lý dự án quận Ninh Kiều đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục mở rộng Trường THCS Chu Văn An. Đối với các cơ sở đang xây dựng như: Trường THCS Lương Thế Vinh, Trường Mầm non Phượng Hồng… Ban Quản lý dự án theo dõi tiến độ theo cam kết của các đơn vị thi công để sớm hoàn thành và bàn giao cho các đơn vị sử dụng.

Công trình ký túc xá Trường Dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ

Ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, khẳng định: “Sở tập trung thực hiện vốn trung hạn đối với các công trình, dự kiến đến cuối năm 2024 cơ bản hoàn thành giải ngân. Năm học này, các trường đều được tăng cường thiết bị phục vụ dạy và học, nhất là khối lớp 5 và lớp 9. Bên cạnh đó, Sở và UBND các quận, huyện đã rà soát, sắp xếp lại đội ngũ viên chức.

Qua rà soát, Sở GD-ĐT đã điều chuyển 22 giáo viên giữa các đơn vị để đảm bảo định mức quy định và số lượng người làm việc được giao. Các quận huyện cũng sắp xếp và điều chuyển giáo viên, thống nhất số lượng người làm việc với các đơn vị cũng như dự kiến số giáo viên bổ sung cho năm học mới… Đến nay ngành giáo dục Cần Thơ đã cơ bản chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào năm học 2024 – 2025”.

Đan Phượng

Bình luận (0)