Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cần Thơ: Nạn nhân bạo lực gia đình không dám tố cáo

Tạp Chí Giáo Dục

Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế – xã hội và phát triển nguồn nhân lực, phòng chống bạo lực gia đình, tiến tới bình đẳng giới thực chất…là những kết quả được thông tin tại Hội nghị tổng kết 10 năm (2007-2017)thi hành Luật Bình đẳng giới, do UBND TP.Cần Thơ tổ chức ngày 29-8.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc sở LĐ TB-XH TP.Cần Thơ trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, TP.Cần Thơ đã triển khai nhiều chương trình, chính sánh nhằm nâng cao quyền bình đẳng của phụ nữ. Cụ thể, trong chính sách thu hút nhân tài, thành phố hỗ trợ cán bộ nữ được đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ cao hơn nam giới là 5.000.000 đồng/ người. Đến nay, UBND các cấp và 70% cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Tổng số lao động nữ được giải quyết việc làm hàng năm là 50.000 người, chiếm 49% trên tổng số lao động được giải quyết việc làm. Tiền lương cho người lao động nam, nữ không có sự chênh lệch. Tỷ lệ nữ làm chủ DN chiếm khoảng 25%. Lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật hàng năm 2.850 người, chiếm 48,27%/ tổng số lao động được đào tạo nghề.

Dịp này, 17 tập thể và cá nhân đã nhận Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ; 12 tập thể và 15 cá nhân nhận giấy khen của sở LĐ TB-XH do có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành Luật Bình đẳng giới giai đoạn 2007-2017.

Giai đoạn 2007-2017, TP có 188 cán bộ nữ tham gia nghiên cứu, làm chủ nhiệm các đề tài, dự án khoa học – công nghệ cấp thành phố trong các lĩnh vực: khoa học xã hội, y – dược, nông nghiệp. Tuy tỷ lệ nữ tham gia nghiên cứu khoa học còn thấp nhưng đã thể hiện năng lực chuyên môn, tính chuyên cần, khả năng sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ của TP. Cũng trong giai đoạn này, số nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện, tư vấn về pháp lý, sức khoẻ, hỗ trợ và chăm sóc đạt 56,52%   

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ TB-XH TP.Cần Thơ nhìn nhận:  Nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới của một bộ phận cán bộ và nhân dân còn hạn chế. Nạn nhân bạo lực gia đình chưa mạnh dạn và có tâm lý cam chịu, không dám tố cáo hành vi bạo lực.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị, sở ngành có liên quan tiếp tục triển khai các chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới nâng cao vai trò người phụ nữ trên mọi lĩnh vực. Các địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ và lãnh đạo chủ chốt cho công tác bình đẳng giới, phát hiện và giải quyết sớm các vụ bạo lực gia đình. “Thành phố sẽ tăng cường thanh, kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới tại các công ty sử dụng nhiều lao động nữ”, ông Tâm nhấn mạnh.

Đan Phượng

Bình luận (0)