Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cần Thơ: Nhiều ngành giảm năng suất vì… Covid-19

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 12-2, lãnh đo UBND TP.Cn Thơ đã hp vi các s, ngành đ nghe báo cáo v tác đng ca dch bnh do virus Covid-19 đi vi kinh tế – xã hi TP.

Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Ch tch UBND TP.Cn Thơ – phát biu ch đo ti bui hp

Theo báo cáo, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nhất. Khách du lịch đến Cần Thơ trong tháng 1 giảm 3,9% so với cùng kỳ (đón 754.995 lượt khách du lịch); số khách quốc tế lưu trú 32.570 lượt, giảm 4,2% so cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp lữ hành nội địa phục vụ 9.180 lượt, giảm 2,3% so với cùng kỳ; lữ hành quốc tế đón 2.350 lượt, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2019.

Tác động từ ngành du lịch, đồng thời dừng các lễ hội, hội chợ đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực như bán lẻ, kinh doanh khách sạn, giao thông vận tải.

Theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ, vận tải đường bộ, đường thủy giảm sâu cả số chuyến và số lượt. Trong đó, vận tải đường bộ bằng xe khách giảm 27% số chuyến và 23% lượt hành khách so cùng kỳ; Đường thủy tàu khách giảm 23,3% chuyến, 66,9% lượt hành khách so cùng kỳ; vận tải công cộng bằng xe buýt giảm 50% sản lượng.

Một số mặt hàng xuất sang Trung Quốc bị ảnh hưởng như dưa hấu, xoài, thanh long, mít, đặc biệt ngành sản xuất rượu bia tồn kho 50% sản lượng so cùng kỳ năm trước. Chợ truyền thống và các siêu thị cũng ảnh hưởng một phần vì thời gian nghỉ học khiến hơn 50.000 sinh viên từ các tỉnh khác không đến Cần Thơ, nên sức mua và tổng mức bán lẻ bị ảnh hưởng. Các chợ đêm đều giảm hoạt động.

Ngành thuế cho biết, quý I/2020 nguồn thu sẽ giảm nhiều do các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống, sản xuất giảm từ 50 đến 70%, nhất là sản xuất bia và thuốc lá.

Tại buổi làm việc, một số ngành đề ra giải pháp khắc phục. Sở Du lịch sẽ phối hợp các hiệp hội du lịch, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú xây dựng kế hoạch kích cầu, giảm giá cơ sở lưu trú và các khu du lịch, để kéo khách về Cần Thơ. Đề nghị ngành thuế có chính sách giảm thuế. Ngành giao thông vận tải có chính sách kích cầu đối với du khách, nhất là hàng không, kết hợp Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức “Du lịch kích cầu” để thu hút khách.

Ngành nông nghiệp khuyến khích các doanh nghiệp ép, sấy một số loại trái cây xuất khẩu, hoặc chế biến thành nước giải khát. Khuyến cáo nông dân hạn chế sản xuất những mặt hàng không thể bảo quản. Tổ chức tốt công tác tiêm phòng gia cầm, khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch cúm và dịch tả lợn châu Phi.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – đề nghị, các sở ngành vừa quan tâm phòng, chống dịch bệnh nhưng đồng thời nhanh chóng xây dựng kế hoạch, giải pháp phục hồi. Giao Sở Kế hoạch – Đầu tư phối hợp các ngành để có đánh giá cụ thể tình hình và các kiến nghị, sau đó tham mưu UBND TP. Các sở chuyên ngành xây dựng biện pháp kích cầu cho ngành mình, làm sao để hoạt động của các doanh nghiệp không bị chạm đáy. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có kế hoạch bảo vệ sản xuất, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo dõi kỹ những hàng nông sản bị ảnh hưởng khi xuất khẩu.

“Ngành công thương tìm nguồn và động viên doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế để cung ứng cho người dân. Ban Quản lý khu công nghiệp – khu chế xuất lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu, chú ý hàng tồn kho. Trung tâm xúc tiến thương mại nghiên cứu tìm các thị trường xuất khẩu mới. Cục thuế cần tổ chức chuyên đề riêng, đề xuất chính sách thích hợp cho các doanh nghiệp. Sở Y tế theo dõi, dự báo khả năng kéo dài của dịch. Khi dịch giảm đến đâu TP có kế hoạch phát triển kinh tế đến đó. Cuối tháng 2, UBND TP sẽ có hội nghị xác định các giải pháp khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, chúng ta cố gắng không để Cần Thơ phải điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển, tăng trưởng do ảnh hưởng của dịch bệnh từ virus Covid-19”, ông Nam nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Đan Phưng

 

Bình luận (0)