Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cần Thơ: Nhiều vấn đề bức xúc của người dân được giải quyết

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 6-12, k hp th 14 ca HĐND TP.Cn Thơ khóa IX, nhim k 2016-2021 bế mc. Theo đó, ngày 5-12, các đi biu HĐND TP đã cht vn giám đc các s, ngành xung quanh vn đ xây dng trái phép, qun lý th trưng…

Ông Nguyn Ngc Tâm, Ch tch UBMTTQVN TP.Cn Thơ nêu ý kiến ti k hp

Trước đó, ngày 4-12, ông Nguyễn Thành Đông – Phó Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ – cho biết, năm qua TP đã quan tâm giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người dân. Theo đó, trước và sau kỳ họp thứ 13 của UBND TP, có 108/108 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được UBND TP xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền, tỷ lệ 100%.

Theo ông Đông, các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri phần lớn sát với tình hình thực hiện kinh tế – xã hội tại địa phương, phản ánh được những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển của TP. Qua đó làm cơ sở để các cấp có thẩm quyền xem xét, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý điều hành tại địa phương, từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cơ quan và địa phương.

K hp th 14 nhm đánh giá kết qu thc hin ngh quyết ca HĐND TP.Cn Thơ v tình hình kinh tế xã hi, quc phòng – an ninh năm 2019; quyết ngh ch trương, ch tiêu, nhim v, gii pháp phát trin kinh tế xã hi năm 2020, đóng góp quan trng vào vic hoàn thành ngh quyết Đi hi Đng b thành ph ln th 13, nhim k 2015-2020. 

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tâm – Chủ tịch UBMTTQVN TP.Cần Thơ – đã trình bày tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng chung của nhân dân TP. Theo đó cử tri và nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và sự phối hợp của HĐND, UBND, UBMTTQVN TP đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019. Bên cạnh những mặt tích cực, cử tri và nhân dân còn lo lắng trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông; tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí chỉ mới được ngăn chặn ở mức độ nhất định; Tác động của biến đổi khí hậu gây khó khăn nhất định cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; Tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng; Sự bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, từ đó xảy ra nhiều vụ việc phức tạp.

Từ những quan tâm, bức xúc chính đáng của nhân dân, ông Tâm kiến nghị HĐND, UBND TP tiếp tục ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã; đẩy mạnh thực hiện các tuyến giao thông kết nối các phường, xã thuộc quận, huyện vùng ven với các tuyến tỉnh, quốc lộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở vùng ven, tạo sự thông suốt trong đi lại, giảm áp lực người dân di cư về trung tâm TP tạm trú để lao động, mưu sinh; đồng thời tạo sự thông thoáng trong giao lưu hàng hóa, nhất là các sản phẩm nông nghiệp tươi, sống. Song song đó tăng cường trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy…

“Đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên; đồng thời tạo điều kiện để nhân dân, MTTQ và các tổ chức thành viên giám sát công tác cán bộ; tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm”, ông Tâm nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Đan Phưng

Bình luận (0)